Hỗ trợ hiệu quả người nghèo, gia đình chính sách vươn lên thoát nghèo

NDO - Chiều 9/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ của Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
0:00 / 0:00
0:00
Khen thưởng các tập thể, các nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng.
Khen thưởng các tập thể, các nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng.

Kết quả, qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ của Chính, nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 225.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo và vươn lên thoát nghèo bền vững; thu hút và giải quyết cho 35.000 lao động có việc làm ổn định; trong đó có 666 đối tượng chính sách được đi xuất khẩu lao động và làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp cho 63.700 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây dựng 14.000 căn nhà để ở cho hộ nghèo và 229 căn nhà cho người có thu nhập thấp; xây dựng 212.200 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường nông thôn; giúp cho 68 đơn vị người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho hơn 1.000 lao động vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; giúp cho 125.300 hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân tại vùng khó khăn có vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng giai đoạn.

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,46% năm 2002 xuống 14,32% năm 2010 và còn 5,38% vào cuối năm 2020. Cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh còn 45.688 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, chiếm 12%.

Quan trọng hơn, nhờ đồng vốn ưu đãi, đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã định canh định cư, ổn định cuộc sống; các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai; tư duy, cách thức làm ăn của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành cho biết, trong suốt chặng đường 20 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, 17 chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn được triển khai kịp thời, có hiệu quả, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng giai đoạn.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78 của Chính phủ, dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen cho 12 cá nhân thuộc Tổ chức hội, đoàn thể các cấp nhận ủy thác và vinh danh 4 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen 14 tập thể, 22 cá nhân.