Hỗ trợ bốn công nhân bị thương vụ cháy bồn hút bụi tại Bình Dương

NDO - Ngày 7/10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đến Bệnh viện Quân Đoàn 4 (tỉnh Bình Dương) và Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh), thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 4 công nhân bị tai nạn vụ cháy bồn hút bụi trong doanh nghiệp vào ngày 6/7 tại Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho đại diện gia đình các nạn nhân.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho đại diện gia đình các nạn nhân.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan đã ân cần thăm hỏi, động viên người thân và mong muốn các công nhân sớm phục hồi và ổn định sức khỏe; đồng thời, trao số tiền hỗ trợ cho người thân đang ở bệnh viện chăm nuôi hai công nhân bị thương nặng là anh Nguyễn Cảnh Thắng và Nguyễn Thanh Kiệt, mỗi người 10 triệu đồng; trao hỗ trợ cho người thân gia đình anh Nguyễn Văn Linh 4 triệu đồng.

Tiếp đó, tại Bệnh viện Quân đoàn 4, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hỗ trợ cho anh Nguyễn Văn Giáp số tiền 4 triệu đồng.

Số tiền được trao hỗ trợ trên được trích từ “Quỹ hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương sáng lập.

Trước đó, sự cố cháy xảy ra tại khu vực hệ thống hút bụi gỗ của Công ty Cổ phần Poh Huat ở khu công nghiệp Sóng Thần 2 vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa ngày 6/10. Vụ cháy đã được lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương kịp thời chữa cháy.

Vụ cháy làm 4 công nhân bị thương, họ đều được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.