Vệ sinh bồn hút bụi sau cháy, 3 người tử vong

NDO -

Ngày 19/6, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đã có 3 người tử vong khi tham gia xử lý lò hút bụi sau khi xảy ra vụ cháy tại 1 công ty trong khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 17/6, tại xưởng 2 Công ty TNHH Scancom Việt Nam trong khu công nghiệp Sóng Thần 1 đã xảy ra cháy bên trong bồn hút bụi với chất cháy chủ yếu là bụi gỗ, mùn cưa.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Đến 19 giờ 15 phút, các lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An, Đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần…đã dập tắt được đám cháy.

Sau đó, Đội phòng cháy  chữa cháy của Công ty TNHH Scancom tiếp tục dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ của công ty để vệ sinh bồn hút bụi.

Vệ sinh bồn hút bụi sau cháy, 3 đội viên phòng cháy chữa cháy công ty tử vong -0   Khu vực xảy ra tai nạn là m 3 công nhân tử vong.  

Bất ngờ bụi gỗ trong bồn chứa trên cao xả ập bụi gỗ đè lên 4 công nhân của công ty gây tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ.

Cả bốn người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đoàn 4, sau đó 3 nạn nhân bị thương nặng được chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Đến sáng 19/6, cả 3 nạn nhân Nguyễn Đạt (sinh năm 1995, quê Phú Yên), Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1983, quê Bình Định), Tăng Bạch Thọ (sinh năm 1990, quê Bình Dương) được xác nhận đều đã tử vong.

Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ.