Hỗ trợ an sinh xã hội thiết thực cho người khó khăn bị ảnh hưởng của bão số 3

Từ ngày 17/10/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp các địa phương, nhà tài trợ trao tặng hơn 1.200 sổ bảo hiểm xã hội, gần 9.300 thẻ bảo hiểm y tế đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Chương trình triển khai tại 26 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện chính quyền địa phương, các nhà tài trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 ở Tuyên Quang. (Ảnh: VSS)
Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cùng đại diện chính quyền địa phương, các nhà tài trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 ở Tuyên Quang. (Ảnh: VSS)

GẦN 16 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ AN SINH XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHÓ KHĂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO YAGI

Từ ngày 17 đến 18/10/2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp các địa phương, nhà tài trợ, đặc biệt là 4 ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, TMCP Ngoại thương Việt Nam, TMCP Công thương Việt Nam tổ chức trao tặng 1.202 sổ bảo hiểm xã hội, 9.260 thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (bão Yagi).

Đây là hoạt động đặc biệt nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Chương trình trao tặng này triển khai tại 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão số 3, với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng.

Hỗ trợ an sinh xã hội thiết thực cho người khó khăn bị ảnh hưởng của bão số 3 ảnh 1

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân ở thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: VSS)

Hoạt động này hỗ trợ trực tiếp nhóm đối tượng yếu thế ở 26 địa phương phía bắc, giúp họ có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội để vượt qua những khó khăn trước mắt do tác động nặng nề của bão số 3.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp các địa phương, nhà tài trợ trao tặng 1.202 sổ bảo hiểm xã hội, 9.260 thẻ bảo hiểm y tế đến tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Ngày 17/10, tại thành phố Tuyên Quang, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh cùng đoàn công tác đã trao tặng 55 sổ bảo hiểm xã hội và 400 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng trị giá 701.460.000 đồng cho tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi)” là một chương trình nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội đối với những người đang gặp khó khăn.

Chia sẻ ý nghĩa của chương trình, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, trong bối cảnh cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn và kéo dài, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ với phương châm “Nhanh nhất, thuận tiện nhất và cải cách nhất” nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, trong thời điểm khó khăn này, tinh thần đoàn kết và sự chung tay hỗ trợ từ các cấp chính quyền, tổ chức, cá nhân là rất cần thiết. Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động xây dựng chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão Yagi”, với mong muốn hỗ trợ thiết thực cho người dân. Sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng mang lại quyền lợi, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế và an sinh xã hội, đặc biệt là sau thảm họa do bão số 3 gây ra.

Riêng tại phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, 10 sổ bảo hiểm xã hội và 20 thẻ bảo hiểm y tế được dành cho cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế khi tuổi già.

Trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, thay mặt ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh động viên người dân Tuyên Quang nhanh chóng vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bản thân.

Trong bối cảnh cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn và kéo dài, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, bám sát chỉ đạo của Chính phủ với phương châm “Nhanh nhất, thuận tiện nhất và cải cách nhất” nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng thay mặt lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới các nhà tài trợ, đặc biệt là 4 ngân hàng đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng hành cùng ngành trong các hoạt động an sinh xã hội và chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn này.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hoạt động hết sức có ý nghĩa và lan tỏa tình yêu thương của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà tài trợ đã đồng sức, đồng lòng đóng góp thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với tỉnh Tuyên Quang.

Với những cá nhân được tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong chương trình, đồng chí Hoàng Việt Phương mong rằng, đây sẽ là sự khích lệ, động viên để nỗ lực hơn nữa, vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho bản thân.

Anh Dương Hồng Sơn (tổ 14, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) thay mặt những người dân được tặng thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế xúc động nói: "Bản thân tôi luôn biết những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể tham gia được. Hôm nay, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà tài trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cho tôi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác, tôi thấy rất xúc động và vô cùng cảm kích. Có tấm thẻ bảo hiểm y tế này, chúng tôi có thể yên tâm hơn khi không may ốm đau, bệnh tật hay gặp tai nạn bất kỳ. Không biết nói gì hơn, thay mặt những người được tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội đã luôn quan tâm đến người dân, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Khi thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị, sổ bảo hiểm xã hội đến hạn đóng tôi sẽ cố gắng tiếp tục tham gia nối tiếp để quyền lợi không bị gián đoạn".

Bày tỏ niềm vui khi được nhận sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Nguyễn Khắc Hoàn (tổ 13, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị tài trợ đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn như mình. “Tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để ưu tiên cho việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phục vụ chăm lo sức khỏe bản thân những lúc chẳng may ốm đau, bệnh nặng và để khi về già có lương hưu”.

CHƯƠNG TRÌNH Ý NGHĨA, THIẾT THỰC

Hỗ trợ an sinh xã hội thiết thực cho người khó khăn bị ảnh hưởng của bão số 3 ảnh 2

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại Bắc Giang. (Ảnh: VSS)

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, tại Bắc Giang, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa cùng đoàn công tác đã trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) trên địa bàn.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh, bão Yagi đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố ở miền bắc, trong đó có tỉnh Bắc Giang. Ước tính, thiệt hại trên địa bàn Bắc Giang là 5.000 tỷ đồng (chủ yếu là lĩnh vực nông, lâm nghiệp) và tập trung tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn. Với huyện Yên Thế, may mắn không có thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản ước tính hơn 148 tỷ đồng. Mưa lớn, lũ lụt đã khiến nhiều hộ gia đình mất mát về tài sản, đất đai và ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý.

Để góp phần khắc phục hậu quả mưa bão, ngày 16/9, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì buổi làm việc về việc triển khai các chính sách khắc phục hậu quả sau bão Yagi, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, Tổng Giám đốc chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động xử lý từ sớm, từ xa để bảo đảm quyền lợi bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân với tinh thần cải cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Trong khuôn khổ lễ trao tặng, tại huyện Yên Thế, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa đã trao 30 sổ bảo hiểm xã hội và 40 thẻ bảo hiểm y tế đến những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi. Đây là những trường hợp đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách đề nghị tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy, tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 42 sổ bảo hiểm xã hội và 628 thẻ bảo hiểm y tế.

Tri ân những tình cảm cao đẹp mà ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, các nhà tài trợ đã dành cho bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi tại huyện Yên Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phan Tùng Dương - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới, để ngày càng có nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng, Nhà nước ta và được chăm sóc sức khỏe, hưởng lương hưu khi về già. Từ đó, đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng hành cùng bà con, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tấm thẻ bảo hiểm y tế vừa được trao tặng, chị Nông Thị Thúy (xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế) bày tỏ: “Đây là món quà nhân văn, thiết thực và đầy ý nghĩa mà ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi - những người chưa có điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tấm thẻ tuy nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng thiết thực, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như chị vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau”.

Hỗ trợ an sinh xã hội thiết thực cho người khó khăn bị ảnh hưởng của bão số 3 ảnh 3

Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân ở Bắc Kạn. (Ảnh: VSS)

Còn tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Chu Mạnh Sinh cùng đoàn công tác trao tặng 55 sổ bảo hiểm xã hội và 400 thẻ bảo hiểm y tế trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Sông Cầu và phường Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội và sự chung tay góp sức của ngành trong hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thống kê sơ bộ đến ngày 17/9/2024 cho thấy, bão số 3 đã làm 329 người chết, mất tích, khoảng 1.929 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ lên tới hơn 50 nghìn tỷ đồng.

Bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và trong 70 năm qua trên đất liền, với nhiều đặc điểm chưa từng có tiền lệ. Đây là siêu bão với cường độ rất mạnh (gió giật cấp 17); sức tàn phá rất lớn; thời gian tàn phá trên đất liền và duy trì cường độ bão dài. Phạm vi ảnh hưởng rất rộng, bao phủ toàn bộ 26 địa phương khu vực miền bắc và Thanh Hóa.

Thống kê sơ bộ đến ngày 17/9/2024 cho thấy, bão số 3 đã làm 329 người chết, mất tích, khoảng 1.929 người bị thương; khoảng 234,7 nghìn căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại; 726 sự cố đê điều; hơn 307,4 nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; gần 3 triệu gia súc, gia cầm bị chết và gần 310 nghìn cây xanh đô thị bị gãy đổ…

Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ lên tới hơn 50 nghìn tỷ đồng. Các vấn đề xã hội, nhất là y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch nông thôn, nước sạch đô thị, lao động-việc làm, đời sống người dân… cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên nguồn lực và triển khai nhanh sau bão, lũ để ổn định đời sống người dân.