Ong trong môi trường tự nhiên tự do bay lượn tìm hoa để hút mật. Với ong nuôi, chủ trang trại thường "nhử" bằng những loài hoa gần khu vực nuôi hoặc mang hộp nuôi ong đến các khu vườn, cánh rừng có loài hoa phù hợp, mật hoa giàu dinh dưỡng để đàn ong làm mật.
Khu vực cánh đồng Pác Chản, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) là một trong những cửa đổ nước vào hồ Ba Bể. Mưa kéo dài liên tục những ngày qua đã khiến nước đổ về rất lớn gây ngập toàn bộ cánh đồng rộng 100ha.
Không ít người, khi đã gắn bó đời mình nhiều năm với biển đảo, dù còn nhiều thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, đã lần nữa tìm cơ hội ở lại, chưa muốn về đất liền. Nếu ai có trở lại đảo Trường Sa đôi lần, vẫn có thể bắt gặp bóng dáng thân quen của những người dân, vài năm lại chuyển tới sống ở đảo mới, nhưng luôn hồn hậu cười tỏa sáng...
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, chiều 9/1/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp các bộ có liên quan tổ chức tiếp đại diện các hộ dân và thông báo kết quả kiểm tra, rà soát về ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.
NDO- Sau hơn 6 tháng triển khai, công trình xây dựng hệ thống cấp điện sinh hoạt cho hai bản: Tồng Sớ, Ao Cá ở xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã hoàn thành, đảm bảo cấp điện cho 81 hộ dân với gần 400 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 2/3, Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng cho biết, dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng.
Chiều 15/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đối thoại với 20 hộ dân bị thu hồi đất trên địa bàn quận Ngô Quyền để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1).
Ngày 17/10, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng có mặt tại hiện trường vụ sạt lở bờ nam sông Thạch Hãn, đoạn chảy qua thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, khiến 3 nhà dân đổ xuống bờ sông và 1 người bị vùi lấp tử vong vào tối 16/10, nhằm chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
Trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá chưa từng có trong vòng 40 năm qua tại sườn đông dãy Tam Đảo thuộc xã Quân Chu, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cuối tháng 4/2021 vừa qua không những gây thiệt hại về tài sản của người dân, hạ tầng tại địa phương mà từ đó người dân luôn sống trong tình trạng thấp thỏm bởi thiên tai uy hiếp tính mạng. Họ mong muốn sớm được di dời đến nơi an toàn.
Chiều 18-12, Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Tâm cho biết: Sau đợt mưa to kéo dài gây ra lũ lụt vào đầu tháng 12 vừa qua, hiện nay đang xảy ra tình trạng sạt lở đất dọc bờ suối, khu vực đồi núi có dân cư sinh sống tại thôn Ea Bar, thôn Cư Tê, thôn Ea Uôl và thôn Dhung Knung, xã Cư Pui.
Mấy năm gần đây, nhiều gia đình ở tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng, bất an vì tiếng mìn nổ, tường nhà bị nứt, nhà ở xuống cấp.
Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ ngày 28 đến ngày 30-10, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Tại khu vực tái định cư xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, xuất hiện vết nứt tại chân đồi cao khoảng 30 m, rộng khoảng 25 m với khối lượng đất nguy cơ sạt lở khoảng 45.000 m3, ảnh hưởng đến 24 hộ dân.