HLV Plamen Markov của Bulgaria: Bulgaria có lợi thế vì là đội “kèo dưới”

HLV Plamen Markov của Bulgaria: Bulgaria có lợi thế vì là đội “kèo dưới”

Hỏi: Ông nghĩ như thế nào về bảng đấu của Bulgaria?

Trả lời: Đây là một bảng đấu rất tế nhị. Italy có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới và là ứng cử viên vô địch. Thụy Điển là một đội tổ chức tốt và chắc chắn, và trong 30 năm qua, chúng tôi chưa một lần đánh bại họ. Còn đối với Đan Mạch, họ có kết quả đối đầu khá tốt với chúng tôi ở vòng đấu bảng World Cup 2002. Chúng tôi sẽ là đội “kèo dưới” trong tất cả các trận và điều đó có thể là lợi thế tâm lý cho chúng tôi.

Hỏi: Những cầu thủ nào quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông?

Trả lời: Không phải là tôi tiết lộ bí mật khi nói rằng đó là Stilian Petrov ở hàng tiền vệ và chân sút Dimitar Berbatov. Petrov là một nhà kiến thiết tài năng và đã thực hiện rất tốt vai trò đội trưởng trong khi Berbatov đang ngày một  trưởng thành để trở thành một chân sút đẳng cấp cao. Thật may, hai cầu thủ trên không phải là những tài năng duy nhất mà tôi có trong tay.

Hỏi: Đội bóng nào sẽ giành chức vô địch?

Trả lời: CH Czech, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Anh rất có khả năng giành chức vô địch. Tôi chọn Pháp là ứng cử viên số một. Họ có thể đưa ra sân ba hay bốn đội tuyển có khả năng tranh chấp ngôi vô địch và tôi thấy họ sẽ không lặp lại kết quả kém cỏi tại World Cup 2002. Tôi sẽ cảm thấy hài lòng nếu đội Pháp giành thắng lợi. Đất nước và bóng đá Pháp có ảnh hưởng rất lớn với tôi khi tôi thi đấu và làm huấn luyện viên ở đó vài năm.

Hỏi: Đội nào sẽ gây bất ngờ?

Trả lời: Tôi hy vọng là Bulgaria.

Hỏi: Mục đích của ông tại Euro này là gì?

Trả lời: Tôi không thuộc tuýp người có những dự đoán chính xác. Tôi là một người thực tế. Chúng tôi chỉ là một nước nhỏ trong làng bóng đá và chưa lọt vào vòng chung kết một giải bóng đá nào kể từ sau France 98. Chúng tôi sẽ cố hết sức.

Hỏi: Đâu là sức mạnh của Bulgaria?

Trả lời: Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và tài năng trong đội hình. Họ chỉ có thể trưởng thành hơn và họ có nhiều khát vọng thể hiện mình ở sân cỏ quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác với chúng tôi là không khí tuyệt vời trong đại bản doanh. Không có chuyện bè phái. Tất cả có chung một mục đích.

Hỏi: Ưu tiên hàng đầu của ông khi lên làm huấn luyên viên đội tuyển Bulgaria tháng 12-2001?

Trả lời: Khi đó đội bóng vừa thua CH Czech 6-0 ở Prague tại vòng loại World Cup và rõ ràng vấn đề quan trọng nhất lúc đó là xây dựng lại niềm tin cho đội bóng. Trận hòa 0-0 ở Croatia trong trận đấu đầu tiên của tôi trên cương vị huấn luyện viên trưởng là một cú hích kịp thời, và sau đó là trận hòa với đội tuyển Đức tại sân nhà hồi đầu mùa bóng năm ngoái. Sự tự tin đã trở lại và chúng tôi đã có phong độ tốt hơn ở vòng loại Euro 2004.

Hỏi: Ông có so sánh đội tuyển hiện nay với đội tuyển đã dự World Cup 1994?

Trả lời: Tôi nghĩ không thể so sánh hai đội bóng thuộc hai giai đoạn khác nhau. Năm 1994, đội tuyển Bulgaria đã làm nên lịch sử khi đứng thứ tư tại World Cup. Chúng tôi chỉ có thể lấy đó làm động lực cho bản thân.

Hỏi: Việc ông hay đưa cầu thủ đi nhà hát trước mỗi trận đấu có đúng không?

Trả lời: Chúng tôi muốn chuẩn bị cho mỗi trận đấu bằng cách đi xem phim hay xem hát. Đó là một cách tốt để giải tỏa áp lực.

Hỏi: Quan hệ của ông với giới truyền thông thế nào?

Trả lời: Bị chỉ trích là điều khó tránh khỏi. Bạn không thể chiều lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng là bạn phải dũng cảm để theo đuổi niềm tin của mình.

Hỏi: Có nên trả tiền cho các câu lạc bộ khi các cầu thủ của họ thi đấu cho đội tuyển quốc gia hay không?

Trả lời: Đây là một câu hỏi mang tính chính trị và tôi xin phép không trả lời.

Có thể bạn quan tâm