Trận lượt đi trên sân nhà Shah Alam, Malaysia để thua 1-2, nếu muốn đá trận chung kết, Malaysia phải thắng hai bàn cách biệt – một nhiệm vụ quá khó khăn. Việc đầu tiên, ông Dallah sẽ có những thay đổi so với trận lượt đi và cho biết “Tôi sẽ có một số thay đổi trong đội hình ra quân. Điều này không hẳn chỉ là ai sẽ ra sân mà là chúng tôi sẽ chơi như thế nào. Nếu các cầu thủ giữ kỷ luật chiến thuật tốt, chúng tôi có thể có kết quả tốt ở đây”.
Ông Dollah cho biết thêm trong cuộc họp báo trước trận đấu : “Đúng là chúng tôi có một trận chiến khó khăn nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng. Tôi đang cố gắng làm một điều gì đó với đội bóng và hy vọng nó sẽ thể hiện tốt trong trận lượt về này”.
Tiền vệ Mohd Hafiz Kamal, tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha và hậu vệ phải Mahali Jasuli có khả năng phải ngồi ghế dự bị sau màn trình diễn kém cỏi trận lượt đi. Thay vào đó là tiền đạo Indra Putra Mahayuddin và tiền vệ Mohd Badhri Mohd Radzi sẽ cơ cơ hội ra sân ngay từ đầu.
Mặc dù ở thế bất lợi, nhưng HLV Dollah vẫn tin rằng, mọi thứ trong bóng đá đều có thể xảy ra và đội bóng của ông chẳng có gì để mất. Ông Dollah nói thêm : “Các cầu thủ đã quên thất bại trận lượt đi và sẵn sàng thi đấu 200% khả năng cho trận lượt về”. Tin vui cho đội Malaysia là sự trở lại của đội trưởng Mohd Shukor Adan sau án phạt.