HLV Chanvit ghi tên vào lịch sử bóng đá Thái-lan

HLV Chanvit ghi tên vào lịch sử bóng đá Thái-lan

Đấy là chiến thắng đầu tiên vô cùng quan trọng của Thái-lan trong lịch sử tham dự Asian Cup. Chiến thắng này có được một phần do những tính toán cực kỳ hợp lý của ông Chanvit khi quyết định tung bộ đôi Pipat Tonkanya và Teerathep vào làm cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn.

HLV Chanvit đã giành giải HLV của năm khi lần thứ hai liên tiếp dẫn dắt CLB Ngân hàng nông nghiệp Thái-lan giành ngôi quán quân tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Á năm 1994.

Khi Asian Cup năm 1972 được tổ chức trên sân nhà Băng-cốc, đội Thái đã xuất sắc giành vị trí thứ ba sau khi đánh bại Campuchia bằng loạt đá penalty với tỷ số 5-3. Trước đó, trận đấu đã diễn ra không phân thắng bại với tỷ số hòa 2-2.

“Tôi thực sự tự hào khi là HLV đầu tiên dẫn dắt Thái-lan thắng trận tại Asian Cup”, Chanvit bày tỏ cảm xúc khi chứng kiến Pipat ghi cả hai bàn thắng sau pha kiến thiết cực đẹp của đồng đội Teerathep Winothai.

Vị trí HLV trưởng đội tuyển QG dành cho Chanvit từng được bỏ ngỏ khi ông nhận lời sang dẫn dắt CLB Đồng Tháp của Việt Nam, ngay sau khi ông chia tay đội tuyển quốc gia với chức vô địch AFF Cup hồi tháng 2.  Tuy nhiên, do không thỏa thuận được các điều khoản về tài chính, Chanvit đã quay lại Thái-lan. Ông đã bày tỏ sự biết ơn tới Liên đoàn bóng đá Thái-lan đã tạo cơ hội cho ông quay lại nắm giữ cương vị “thuyền trưởng” của ĐTQG. Ông chia sẻ: “Nếu như tôi không ở đây, thì giờ này rất có thể tôi đang nắm  giữ một CLB tại Việt Nam. Tôi rất biết ơn Liên đoàn bóng đá Thái-lan đã để ngỏ cửa cho tôi trở lại nắm giữ vị trí này. Đây là công việc quan trọng và rất đáng tự hào”.

Trận thắng của Thái-lan trước Oman, cùng với kết quả hòa trước Iraq đã mở rộng cánh cửa vào vòng tứ kết cho đoàn quân của ông Chanvit. Ông tin rằng, với màn trình diễn ấn tượng của đội nhà, hình ảnh về bóng đá Thái-lan sẽ được cải thiện. Ông khẳng định: “Trận thắng làm cho người hâm mộ tin tưởng vào chúng tôi nhiều hơn. Điều này vô cùng quan trọng vì như vậy, quan điểm của người dân Thái-lan về đội nhà sẽ thay đổi, và mọi người sẽ cổ vũ cho đội tuyển nhiều hơn, bởi vì trước đây chúng tôi chưa bao giờ vượt qua được vòng bảng. Ở giải đấu này, các tuyển thủ đều tràn trề hy vọng sẽ đi tiếp. Trận thắng Oman mới chỉ là sự khởi đầu”.

HLV Chanvit cũng đặt niềm tin vào các trận tới, hy vọng các cầu thủ sẽ chơi ngày càng tốt hơn.  Hiện nay, giải trong nước của Thái mới chỉ là bán chuyên nghiệp, vì vậy Chanvit hy vọng rằng những thành công như thế này sẽ giúp bóng đá Thái hoàn thiện và tiến lên chuyên nghiệp nhanh hơn.

Hiện nay, Thái-lan đang giữ vị trí thứ hai tại bảng B, sau khi Iraq thắng đậm Australia với tỷ số 3-1 và vươn lên ngôi đầu bảng. Thầy trò Chanvit có thể yên tâm với trận cuối cùng gặp Australia, vì tân binh của bóng đá châu Á từ ứng cử viên vô địch giờ đây đã trở thành đội bóng yếu nhất bảng. Một chiến thắng trước khi kết thúc vòng bảng hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Chanvit, nhất là khi họ đang có nhiều lợi thế trong tay. Bóng đá Thái-lan đang chờ đợi thành công của vị HLV giàu kinh nghiệm này.

Có thể bạn quan tâm