Phải thừa nhận yếu tố tích cực và sức lôi cuốn của loại hình du lịch nêu trên khi mang lại cho mỗi người kiến thức xã hội, tích lũy cho họ kỹ năng và vốn sống phong phú cùng những cảm xúc mới lạ, tạo dựng tinh thần lạc quan, yêu đời. Nhiều nhóm “phượt” được tổ chức chặt chẽ, có uy tín trong cộng đồng, được dẫn dắt bởi những người có kinh nghiệm, từ lâu nay đã trở thành nơi gắn kết niềm đam mê của không ít người yêu du lịch. Bên cạnh yếu tố tích cực, sự nở rộ của phong trào hiện nay, đã và đang dẫn đến việc hình thành những nhóm “phượt” mang tính tự phát, nhiều khi là ngẫu hứng, bốc đồng của giới trẻ từ sự kết nối, tập hợp dễ dàng và nhanh chóng qua mạng xã hội. Quan niệm về “phượt” đối với một bộ phận thành viên các nhóm này cũng khá sai lệch, nhiều khi “đi chỉ để đi”, xê dịch không có mục đích và ý nghĩa rõ ràng, thậm chí chỉ là a dua, chứng tỏ mình và thể hiện sự sành điệu, trải đời một cách hình thức hoặc đơn giản là nhằm... chụp một vài bức ảnh "tự sướng", phô trương bản thân và để khoe trên mạng. Đây cũng là những nhóm dễ mắc sai sót bởi thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý rủi ro, bất trắc trên hành trình, từ hỏng hóc phương tiện đến các thay đổi của thời tiết, thiên tai, mưa lũ dẫn đến ốm đau hay những tai nạn đáng tiếc. Đó là chưa kể do chạy theo phong trào, thiếu suy xét, nhiều bạn trẻ có thể bị một số người tổ chức lợi dụng kinh doanh kiếm tiền thông qua việc lôi kéo tham gia nhóm cùng hệ lụy khó lường từ những người bạn đồng hành mới quen qua mạng xã hội, chưa có được thời gian tìm hiểu kỹ càng.
“Phượt” không thể là sự liều mạng, thiếu hiểu biết, lại càng không phải để đùa giỡn với sinh mệnh và thể hiện “cái tôi” ngông cuồng, thiếu trách nhiệm, trước hết là với bản thân và gia đình. Không ai có thể hình dung được tất cả sự cố trên đường, nhất là khi họ tự túc tổ chức chuyến đi, không có cơ sở đón tiếp, bố trí chuẩn bị trước như tua du lịch chuyên nghiệp của các hãng lữ hành. Nhiệt tình và đam mê, nhưng mỗi người phải tỉnh táo, biết tính toán trước sau, dựa trên kinh nghiệm, khả năng thực tế, sự hiểu biết và cả sức khỏe, không nên bị động và bị lôi kéo tham gia theo cảm tính. Với những người yêu thích “phượt”, việc cần thiết đầu tiên là xác định mục đích của chuyến đi và phải lựa chọn được những nhóm tham gia có các thành viên từng trải, nhiều kinh nghiệm tổ chức, biết bố trí đội hình hỗ trợ nhau chặt chẽ. Sau đó, điều không thể thiếu là phải tìm hiểu về những cung đường sẽ đi qua và cả những điểm mình sẽ đến, đặc điểm địa hình, thời tiết, an ninh, trật tự; có phương án lường trước các tình huống có thể xảy ra để bình tĩnh ứng phó; bên cạnh đó là công tác hậu cần được chuẩn bị kỹ càng, chi tiết từ những việc tưởng như là nhỏ nhất cho chuyến đi.
Cẩn thận không bao giờ thừa là câu nhắc chung với các bạn trẻ yêu “phượt”. Tinh thần đồng đội, sự gắn kết, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau cùng ý thức tuân thủ kỷ luật và nguyên tắc an toàn của các thành viên trong nhóm chính là sự thể hiện tính chuyên nghiệp cao nhất để có được niềm vui và hạnh phúc qua những chuyến “phượt” an toàn, đáng nhớ và nhiều ý nghĩa.