Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, quyết định đóng cửa văn phòng USAID dựa trên thực tế cho thấy các hoạt động của tổ chức này nhằm gây ảnh hưởng tiến trình chính trị, các thiết chế xã hội dân sự và các cuộc bầu cử ở Nga, thông qua các khoản tiền viện trợ lớn. Cơ quan viện trợ quốc tế của chính quyền Oa-sinh-tơn không tuân thủ mục tiêu hai nước đã nhất trí về hợp tác nhân đạo song phương.
Ðiện Crem-lin đang nỗ lực đẩy lùi nguy cơ bất ổn xuất phát từ hoạt động chống đối của các nhóm chính trị bị cáo buộc được "tiếp sức" từ bên ngoài. Tổng thống V.Pu-tin từng cáo buộc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chi hàng tỷ USD nhằm kích động bất ổn, làm đảo lộn chính trị ở Nga, điển hình là phong trào biểu tình chống Chính phủ rầm rộ sau cuộc bầu cử Ðu-ma quốc gia Nga cuối năm ngoái.
Trong bối cảnh ấy, USAID bị trục xuất không phải điều gì quá bất ngờ. Ðây là hậu quả tất yếu của những mưu toan núp trong vỏ bọc thúc đẩy dân chủ, nhân quyền hòng can thiệp công việc nội bộ của một quốc gia.