Tại cuộc họp báo dài nhất trong đời làm Tổng thống (với sự tham dự của 1.364 nhà báo trong và ngoài nước, được truyền trực tiếp trên hai kênh truyền hình của Nhà nước Nga) hôm 14-2, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố ứng cử viên Tổng thống D.Medvedev được ông ủng hộ là người "không có gì đáng hổ thẹn hay lo ngại khi được giao quyền lãnh đạo đất nước".
Theo kết quả chưa chính thức, sau khi kiểm 97% số phiếu trong cả nước tính đến trưa 3-3 ông D. Medvedev đã trúng cử với 70,22% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ thứ năm diễn ra ngày 2-3 vừa qua. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về "hậu phương" của hai nhân vật nổi tiếng của nước Nga.
Tháng 1-2008 vừa qua, bà Lyudmila Aleksandrovna Putina, phu nhân Tổng thống V.Putin tròn 50 tuổi. Thành phố quê hương bà là Kaliningrad. Bà sinh ra trong một gia đình công nhân, cha mẹ đều đã làm việc ở nhà máy. Ngay từ nhỏ, cùng với cô em gái Olga, Lyudmila đã được bố mẹ giáo dục khá nghiêm khắc.
Lyudmila từ nhỏ đã tự là và hồ cổ áo đồng phục, biết đan len rất khéo và thích làm mọi việc nữ công như đan lát, thêu thùa. Một niềm đam mê nữa của Lyudmila là nhạc nhẹ và nhà hát. Trong lớp kịch của Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố, Lyudmila đã đóng hầu hết các vai trong những vở kịch trong chương trình đào tạo phổ thông, như "Vườn anh đào", "Viên thanh tra", những câu chuyện của A. Tchekhov. Các thầy cô giáo và các bạn đồng môn đều biết về mơ ước trở thành diễn viên của cô. Ngoài ra, cô và em gái còn sở hữu một vẻ đẹp trời phú, đều có mái tóc bạch kim lộng lẫy. Cô em gái thường coi chị Lyudmila là hình mẫu để noi theo, vì đó là người luôn luôn "nỗ lực để là người tốt nhất" và là người có thể "lao động không mệt mỏi và làm mọi việc nhất định phải được như mình muốn".
Lyudmila làm quen với V.Putin ở phòng bán vé Nhà hát "Lenxôviết", khi cô đến đó cùng với người bạn gái. Lyudmila chỉ thổ lộ với mẹ sau hai năm diễn ra cuộc gặp đầu tiên với V.Putin: "con đã quen với một người tốt và muốn trở thành vợ của anh ấy".
Không lâu sau khi quen Putin, Lyudmila đến học tại Khoa Dự bị Trường Ðại học Tổng hợp Leningrad (LGU). Khi đang học năm thứ ba, Lyudmila đã kết hôn với V. Putin. Ðám cưới được cử hành ngày tháng 7-1983 trên một chiếc tàu thủy trên sông Nê-va. Năm 1986, Lyudmila tốt nghiệp Khoa ngữ văn LGU. Bà đã bảo vệ luận án tốt nghiệp với đề tài " Tiếp đầu ngữ trong tiếng Tây Ban Nha hiện đại" và có thể làm việc với hai thứ tiếng: tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Sau này, khi ở Ðức cùng chồng, bà đã tự học thêm tiếng Ðức.
Cuối những năm 80 của thế kỷ trước, Lyudmila và chồng cùng con gái Maria dời đến Dresden (CHDC Ðức). Cô con gái thứ hai, Katya, ra đời ở Ðông Ðức. Sau khi trở về Saints Petersburg, Lyudmila đã dạy tiếng Ðức trong hai năm tại Khoa ngoại ngữ LGU. Bà là người sáng lập Trung tâm phát triển tiếng Nga và là người được giải thưởng mang tên Ia. Grim "Vì sự nghiệp phổ biến tiếng Ðức" (tháng 10-2002). Bà cũng đã được nhận Giải thưởng của tổ chức quốc tế phối hợp phục hồi giá trị tinh thần "Rukhanyat" (Kyrgyzstan). Giải thưởng được trao cho phu nhân Tổng thống (tháng 12-2002) vì những đóng góp vào sự phát triển sự hợp tác văn hóa-nhân văn Nga - Kyrgyzstan.
Tháng 10-2005, Lyudmila Putina được trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường Ðại học Tổng hợp mang tên Gulieva (Astana) và huy chương" Người chiến sĩ vàng".
Theo bà Lyudmila Putina, vai trò đệ nhất phu nhân đất nước dành cho người phụ nữ tương đối đủ tự do để hành động: có thể tháp tùng phu quân trong những chuyến công tác chính thức, có thể là "bức phông màn đẹp" cho các Quỹ xã hội khác nhau, cũng có thể làm công việc của mình. Nhưng theo Lyudmila Putina, trước hết phu nhân của người đứng đầu đất nước phải " suy nghĩ, sao cho không làm tổn hại đến hoạt động của tổng thống".
| Vợ chồng Tổng thống vừa đắc cử Medvedev. |
Vợ của D.Medvedev là Svetlana Vladimirovna Medvedeva Linnik, sinh năm 1965. Medvedev và Linnik là bạn học cùng trường từ thời tiểu học. Các cô giáo chủ nhiệm lớp của hai người chơi thân với nhau, do vậy các học sinh hai lớp thường được đi chơi cùng nhau trong các buổi đi chơi công viên, vì thế hai cô bé cậu bé này đã quen và thân nhau.
Họ thành hôn năm 1989. Năm 1995, sinh con trai Ilya. Svetlana tốt nghiệp Ðại học Kinh tế-Tài chính Leningrad, nhưng làm việc theo chuyên ngành học không lâu. Bà chuyển sang tổ chức các hoạt động xã hội ở Saints Petersburg. Hiện bà là lãnh đạo của Hội đồng bảo trợ chương trình mục tiêu tổng hợp "Văn hóa đạo đức tinh thần của thế hệ đang lớn lên của nước Nga".
Bà Svetlana Vladimirovna ít xuất hiện tại các hoạt động nhà nước chính thức mà dành thời gian cho các hoạt động xã hội từ thiện. Bà đỡ đầu cho nhà giáo dưỡng số 1 ở Saints Petersburg, nơi nuôi dưỡng 316 thanh thiếu nhi từ 4 đến 25 tuổi. Bà đã được tặng Huân chương phụ nữ mang tên "Evfrosinis Moskovskaia khả kính" (dành cho "những người phụ nữ kiệt xuất của nước Nga").
Về sở thích cá nhân thì bà là người ăn mặc có gu và trang phục của vợ chồng bà do nhà tạo mốt nổi tiếng V. Yudashkin thiết kế (theo Yudashkin, bà Svetlana có cùng thị hiếu thời trang với ngôi sao ca nhạc Alla Pugacheva và ông đã giới thiệu để hai người làm quen với nhau).