Hậu Giang tăng cường kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản

NDO - Ngày 27/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang phối hợp Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản tỉnh Hậu Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và gần 30 doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tiềm năng sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu, nhất là các loại nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Hậu Giang và trao đổi nhiều thông tin liên quan về tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu cũng nêu những khó khăn, hạn chế; đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Hậu Giang và các doanh nghiệp xuất khẩu, chế biến nông sản, dịch vụ kho lạnh, logistics, chứng nhận nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang Ngô Minh Long, Hậu Giang có diện tích lúa cả năm hơn 188.350ha, sản lượng hơn 1.250 tấn/năm; hơn 45.000ha cây ăn quả, sản lượng đạt 540.000 tấn; diện tích nuôi thủy sản 2.156ha với sản lượng hơn 24.200 tấn.

Tuy nhiên, sản xuất và tiêu thụ nông sản ở Hậu Giang còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng nông dân sản xuất và bán nông sản thông qua thương lái vẫn còn rất lớn, giá cả thường không ổn định, chi phí sản xuất ngày càng tăng.

Nguyên nhân là do thiếu sự liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp và hợp tác xã. Đa số nông dân sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến chưa đồng bộ (ngoại trừ cây lúa). Một số hợp tác xã hoạt động yếu, cầm chừng, không phát huy được tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất còn cao nên lợi nhuận của nông dân thấp.

Việc ký kết bao tiêu giữa nông dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn còn rất ít và hạn chế, chưa có hợp đồng bao tiêu cụ thể.

Hầu hết các doanh nghiệp khi đến Hậu Giang chưa chú trọng nhiều đến việc xây dựng vùng nguyên liệu mà chủ yếu giao cho thương lái đi thu gom…

Hội nghị lần này là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã tìm được tiếng nói chung, có giải pháp phù hợp hơn nhằm bảo đảm sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời gian tới.