Chủ tịch nước Trần Đức Lương:

Hậu Giang có tiềm năng phát triển toàn diện

Hậu Giang có tiềm năng phát triển toàn diện

Đến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Trần Đức Lương nhận xét, Hậu Giang có tiềm năng phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, và Chủ tịch chỉ đạo nên thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại-dịch vụ.  

 Ngày 9-8, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi làm việc với các vị lãnh đạo chủ chốt Hậu Giang, Chủ tịch Trần Đức Lương khen ngợi Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh qua bảy tháng kể từ ngày chia tách, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn và đạt kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Đây là dấu hiệu thuận lợi và cũng là những kinh nghiệm quý báu giúp cho tỉnh Hậu Giang chỉ đạo hoàn thành kế hoạch năm 2004 cũng như các năm tiếp theo.

Chủ tịch cho rằng, Hậu Giang có tiềm năng phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Riêng hoạt động xuất khẩu của Hậu Giang có mức tăng trưởng khá cao bảy tháng qua đạt gần 70 triệu USD. Điều này cho thấy, Hậu Giang đã biết tận dụng thế mạnh là hướng sản xuất nông nghiệp vào phục vụ xuất khẩu. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có nhiều tiến bộ, sản lượng lúa năm 2004 ước đạt hơn một triệu tấn.

Đặc biệt Chủ tịch hoan nghênh địa phương đã tìm ra nhiều mô hình làm ăn hiệu quả và đề nghị địa phương cần phát huy, nhân rộng 390 mô hình thu nhập từ 50 triệu đồng/ha/năm mà tỉnh đã tổng kết, đúc rút được, trong đó nhất thiết phải đưa nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, áp dụng các giống mới, khẩn trương quy hoạch thủy lợi theo hướng chuyên môn hóa cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, về xây dựng cơ sở hạ tầng, kể cả văn hóa-xã hội, phải được quan tâm đúng mức để làm bàn đạp cho phát triển kinh tế, trước hết phải xây dựng thị xã Vị Thanh (tỉnh lỵ) theo quy hoạch tổng thể với hệ thống giao thông đường thủy, đường bộ hợp lý, nối liền với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long (như kênh xáng Xà No, sông Cái Lớn, quốc lộ 1, quốc lộ 61 và tới đây sẽ xây dựng thêm quốc lộ 61B).

Chủ tịch Trần Đức Lương vui mừng được biết, tuy còn nghèo, nhưng Hậu Giang đã có 3/6 đơn vị hoàn thành phổ cập giáo dục THCS và mong muốn tỉnh sẽ tạo điều kiện cho tất cả trẻ em đến tuổi được đi học, đồng thời xúc tiến nhanh việc xây dựng các trung tâm dạy nghề để đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch nhất trí với tỉnh về việc đầu tư xây dựng một bệnh viện hiện đại với quy mô 500 giường bệnh là rất cần thiết. Chủ tịch lưu ý tỉnh Hậu Giang cần phải đẩy nhanh việc thực hiện các dự án chương trình mục tiêu cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và văn hóa xã hội để có điều kiện thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn (hiện nay lao động nông nghiệp chiếm gần 80% là quá cao), giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% (hiện 15%).

Trong thời gian ở Hậu Giang, Chủ tịch nước Trần Đức Lương cũng đã dành thời gian khảo sát quốc lộ 61, cầu Cái Tư (trên quốc lộ 61) đang nâng cấp, xây dựng. Đến Nhà máy đường Vị Thanh, Chủ tịch đề nghị tỉnh Hậu Giang cũng như các bộ, ngành liên quan phải tìm ra lời giải cho ngành mía đường Hậu Giang thoát khỏi khó khăn và phát triển vững chắc; đặc biệt phải đưa vào trồng giống mía mới có năng suất, trữ đường cao, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa Nhà máy đường Vị Thanh theo hướng mở rộng bán cổ phần cho nông dân vùng trồng mía. Thăm Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh. Chủ tịch yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ra sức rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thì nhất thiết mỗi cán bộ, chiến sĩ phải sát dân, gắn bó với dân, tuyên truyền cho dân hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đánh bại âm mưu xuyên tạc của bọn thù địch chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc.

Có thể bạn quan tâm