Hào hứng cuộc thi buồng chuối to nhất, cá lóc lớn nhất ở rừng tràm U Minh Hạ

NDO - Trưa 27/4, sau gần nửa ngày so kè gay cấn, Ban tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2023 tiến hành trao giải cho các thí sinh của cuộc thi cá lóc lớn nhất, buồng chuối lớn nhất.
0:00 / 0:00
0:00
Hào hứng cuộc thi buồng chuối to nhất, cá lóc lớn nhất ở rừng tràm U Minh Hạ

Theo đó, chủ nhân buồng chuối to nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Chí Tâm, nhà nông ở ấp 13, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Buồng chuối ông Tâm mang đến thi chiều rộng vòng thân 94cm, chiều dài 79cm, có 9 nải chuối. Con cá lóc tự nhiên lớn nhất gần 2,8kg giành giải Nhất của thí sinh Huỳnh Văn Diễn, ngụ ấp 3, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ông Diễn cho biết, cách ngày thi không xa, trong quá trình tham gia giữ rừng, ông đã câu được con cá lóc này dưới tán rừng tràm U Minh Hạ, sau đó thả lại trong ao nhỏ phía sau nhà. Hay tin có cuộc thi “cá lóc bự”, ông đăng ký và mang cá đi thi.

“Đó chưa phải là con cá lóc to nhất dưới tán rừng tràm mà tôi bắt được sau hàng chục năm giữ rừng. Vài năm trước, tôi từng câu được con cá lóc nặng gần 5kg”, chủ nhân đoạt giải Nhất cuộc thi cá lóc lớn nhất chia sẻ.

Hào hứng cuộc thi buồng chuối to nhất, cá lóc lớn nhất ở rừng tràm U Minh Hạ ảnh 1

Con cá lóc tự nhiên to nhất được ông Diễn (không đội nón) bắt được dưới tán rừng tràm U Minh Hạ nặng gần 2,8kg.

Trong buổi sáng cùng ngày, Ban tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2023 đồng thời trao thưởng cho các thí sinh tham gia cuộc thi chạy xe đạp thể thao xuyên rừng, đi bộ thể thao xuyên rừng.

Hào hứng cuộc thi buồng chuối to nhất, cá lóc lớn nhất ở rừng tràm U Minh Hạ ảnh 2

Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải cao đi bộ thể thao và đạp xe đạp xuyên rừng vào trưa 27/4.

“Hương rừng U Minh” năm 2023 diễn ra từ 26 đến 30/4 tại Khu du lịch sinh thái Hương Tràm, Vườn quốc gia U Minh Hạ; Khu du lịch sinh thái sông Trẹm; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện U Minh (tỉnh Cà Mau). Đây là một trong 7 sự kiện chính nằm trong chuỗi chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến năm 2023”.

Các hoạt động hấp dẫn tại sự kiện “Hương rừng U Minh”, gồm: Phiên chợ quê; hội thi bánh dân gian Nam Bộ; chơi trò chơi dân gian; trải nghiệm theo chân thợ gác kèo ong vào rừng lấy mật; chạy xe đạp thể thao xuyên rừng, đi bộ thể thao xuyên rừng; thi cá lóc lớn nhất, buồng chuối lớn nhất; trưng bày đặc sản U Minh…

Trong đó, các phần thi: Chạy xe đạp xuyên rừng, đi bộ thể thao xuyên rừng, hội thi chim chào mào hót hay, cá lóc và buồng chuối lớn nhất, thi bắt lươn rừng… diễn ra tại khu hành chính của Vườn quốc gia U Minh Hạ do đơn vị này cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện U Minh đồng tổ chức.

Các phần thi thu hút sự tham gia tranh tài của hơn 300 vận động viên, thí sinh, đặc biệt có sự góp mặt của bà Lê Nguyễn Bảo Ngọc là “Hoa hậu Liên lục địa 2022”, “Đại sứ Ngày Trái Đất 2023” với tư cách là vận động viên cuộc thi “Đi bộ xuyên rừng”.

Phát biểu tại khai mạc các phần thi trong sáng 27/4, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Hồ Hoàng Ca, cho biết, các hoạt động diễn ra còn nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Đây còn là dịp để tiếp tục phát động phong trào hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng như tăng cường rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe nhân dân phục vụ lao động và sản xuất.

Hào hứng cuộc thi buồng chuối to nhất, cá lóc lớn nhất ở rừng tràm U Minh Hạ ảnh 3

Cuộc thi bắt lươn rừng thu hút đông đảo cư dân tham gia tranh tài.

Các hoạt động văn hóa, thể thao còn góp phần khơi dậy và phát triển những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của ông cha ta đã có từ những ngày đầu khai hoang, mở cõi vùng đất U Minh Hạ. Đây còn là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, mở rộng liên kết hợp tác phát triển thương mại, du lịch, thu hút đầu tư phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh.