Hội thi chim hót ở miệt rừng U Minh Hạ

Có 40 chú chim chào mào của các nghệ nhân đến từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ… tham gia hội thi đặc biệt ở miệt rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. 

Các nghệ nhân mang chim cảnh vào khu vực thi đấu.
Các nghệ nhân mang chim cảnh vào khu vực thi đấu.

Nằm trong chuỗi sự kiện “Hương rừng U Minh”, ngày 30/4, tại Vườn quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), Hội Sinh vật cảnh tỉnh Cà Mau cùng Bảo tàng tỉnh tổ chức Hội thi chim chào mào hót đầu năm 2022. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích để các nghệ nhân và những người yêu thích chim cảnh vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi, chăm sóc và huấn luyện những chú chim cảnh quý.

40 chú chim cảnh của các nghệ nhân từ các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ… tham gia hội thi. Ban tổ chức chấm thi theo tiêu chí dáng bộ và thái độ thi đấu. Sau mỗi vòng thi, Ban tổ chức loại dần những chú chim hót yếu, bộ dáng kém để chọn ra những chú chim có hình thể đẹp, thể hiện sức bền bỉ, dẻo dai, có giọng hót khỏe, âm điệu hay để tham gia vào các vòng tiếp theo. Qua nhiều vòng thi đấu gay cấn, hấp dẫn, Ban giám khảo đã chọn lựa được những chú chim cảnh xuất sắc để trao giải Nhất, giải Nhì, đồng giải Ba và trao các giải Top 10, 20 cho các chủ nhân huấn luyện chim cảnh hót giỏi, hót hay. 

Hội thi chim hót ở miệt rừng U Minh Hạ -0
Ban tổ chức trao giải cho nghệ nhân có chim cảnh hót hay, hót khỏe… 

Theo nghệ nhân Trịnh Văn Hòa, Câu lạc bộ đồng đội tỉnh Cà Mau có chim cảnh tham gia hội thi, để có được chú chim cảnh mang đi thi đấu, những nghệ nhân phải bỏ công sức rèn luyện cho các chú chim cảnh trong hơn 1 năm để chúng quen lồng, quen thức ăn...

Trước đó vào tối muộn 29/4, nhân chào mừng Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động, Ủy ban nhân dân huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) chính thức khai mạc sự kiện “Hương rừng U Minh”, chủ đề “Hành trình đến du lịch xanh”. Đây cũng là năm thứ hai liên tục sự kiện này diễn ra tại Cà Mau, nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của miệt rừng U Minh Hạ đến du khách thập phương, tạo thêm cơ hội thu hút đầu tư về các loại hình du lịch, thương mại, dịch vụ… 

Hội thi chim hót ở miệt rừng U Minh Hạ -0
Đại diện VietKings trao chứng nhận kỷ lục “Nồi lẩu mắm U Minh lớn nhất Việt Nam” và “Tổ ong mật lớn nhất Việt Nam” vào tối 29/4. 

Tại lễ khai mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức thông qua và xác lập Kỷ lục “Nồi lẩu mắm U Minh lớn nhất Việt Nam” và “Tổ ong mật lớn nhất Việt Nam” của nghề gác kèo ong rừng U Minh Hạ. 

Dịp này, chính quyền huyện U Minh vận động và trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, 8 phần quà cho các gia đình chính sách và 9 máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.

Hội thi chim hót ở miệt rừng U Minh Hạ -0
Chính quyền huyện U Minh trao hỗ trợ máy tính cho học sinh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập vào tối 29/4. 

Sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022 diễn ra từ ngày 28 đến 30/4, tại thị trấn U Minh và Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Đây là một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ chương trình “Cà Mau - Điểm đến năm 2022”. Sự kiện có nhiều hoạt động nổi bật, như: Xác lập kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” của nghề gác kèo ong rừng U Minh Hạ; kỷ lục “Lẩu mắm lớn nhấtViệt Nam”; Hội chợ thương mại kết hợp trưng bày sản phẩm mật ong và các loại thủy sản nước ngọt; các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu Đờn ca tài tử; Liên hoan tiếng hát thanh niên “Hương rừng U Minh”; Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (các giải đi bộ xuyên rừng U Minh Hạ, giải đua xuồng ba lá trên sông Cái Tàu..); các trò chơi dân gian gắn với hoạt động trải nghiệm vùng đất U Minh…