Nô nức xuống đồng cấy vụ xuân

Sau ba đợt các hồ thủy điện xả nước, mực nước tại các sông trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa đạt mức thiết kế, ảnh hưởng kế hoạch lấy nước, nhưng các doanh nghiệp thủy lợi và người dân vẫn khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực để có đủ nước, bảo đảm phục vụ gieo cấy vụ xuân đúng khung thời vụ.

Làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng
Làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Trọng Tùng

Sáng mồng 4 Tết, người dân xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm) đã nô nức xuống đồng cấy lúa vụ xuân. Anh Nguyễn Văn Hải, sinh sống tại thôn Vàng, xã Cổ Bi chia sẻ, để đối phó với thời tiết bất lợi, người dân trong xã đã chủ động gieo mạ sân, mạ nền và che phủ ni-lông cẩn thận. Nhờ thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật, mạ của gia đình anh và các hộ trong xã đều phát triển tốt. Thời tiết trong những ngày Tết tương đối thuận lợi, gia đình đã mở lớp ni-lông che phủ để mạ làm quen với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình anh hoàn thành cấy bốn sào ruộng trong ngày mồng 5 và mồng 6, bảo đảm đúng khung thời vụ.

Theo đại diện UBND huyện Gia Lâm, vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy hơn 2.000 ha lúa, với các giống lúa chất lượng cao như TBR 225, Thiên ưu 8, Kim cương 111… Trước khi bước vào thời vụ, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân sử dụng các giống lúa phù hợp, bảo đảm trên cùng một xứ đồng chỉ gieo cấy từ một đến hai giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau để tiện chăm sóc, quản lý sâu bệnh. Toàn bộ mạ gieo được che phủ ni-lông, đúng kỹ thuật. Vì thế, mặc dù thời điểm gieo mạ năm nay đúng vào lúc thời tiết rét đậm, rét hại, nhưng nhờ chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho nên mạ phát triển tốt, sẵn sàng phục vụ gieo cấy đúng khung thời vụ. Một điểm đáng mừng là huyện Gia Lâm đã chủ động lập phương án chống hạn. Cụ thể, ngay từ mùa khô các địa phương đã tiến hành nạo vét các cửa khẩu dẫn nước, bể hút trạm bơm đầu mối và hệ thống kênh, mương, tu bổ các công trình thủy lợi, dọn cỏ trong hệ thống kênh, mương nội đồng. Vì thế, ngay khi các hồ thủy điện xả nước, việc đưa nước vào đồng ruộng và tích trữ nước trong các kênh, mương, ao, hồ đã sớm được thực hiện, không bị thiếu nước.

Tại huyện Thường Tín, việc gieo cấy hơn 5.000 ha lúa vụ xuân diễn ra rất khẩn trương. Năm nay, huyện Thường Tín tiếp tục hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho người dân và phân bón, giống mới đối với các mô hình trồng khảo nghiệm các giống mới, mô hình cấy lúa bằng máy. Giống lúa tốt, mạ tốt, cộng với thời tiết sau Tết thuận lợi đã làm người dân rất phấn khởi xuống đồng gieo cấy. Còn tại huyện Ba Vì, nhờ gần nguồn nước, đến nay, diện tích gieo cấy lúa xuân trên địa bàn huyện đã đạt hơn 40%. Nhiều xã đã chủ động cấy từ trước Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Thị Liễu, người dân xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì vui mừng cho biết, việc gieo cấy của gia đình năm nay rất thuận lợi. Cả bốn sào ruộng đều cấy xong trước Tết mười ngày và hiện đã bén rễ, phát triển tốt.

Một khó khăn đối với vụ xuân của thành phố Hà Nội năm nay là thiếu nước tưới. Sau ba lần các hồ chứa thủy điện xả nước, lượng nước về các trạm bơm dọc sông Đà, sông Hồng trên địa bàn thành phố không đạt mức thiết kế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc lấy nước của các trạm bơm. Vì thế, tổng diện tích gieo cấy đủ nước mới đạt hơn 71 nghìn héc-ta, khoảng 73%. Một số địa phương chưa đủ nước phục vụ sản xuất như Phúc Thọ, Đông Anh, Thạch Thất, Quốc Oai…

Để khắc phục khó khăn này, các doanh nghiệp thủy lợi đã huy động lực lượng, phương tiện máy móc hoạt động suốt ngày đêm để đưa nước vào đồng ruộng; tích trữ nước trong các hệ thống kênh, mương. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích lắp đặt trạm bơm dã chiến để lấy nước sông Hồng, đồng thời sử dụng nguồn nước từ hồ Đồng Mô phục vụ sản xuất. Ngoài nguyên nhân mực nước các sông chảy qua địa bàn thành phố ở mức thấp, nhiều địa phương chưa thu hoạch xong các loại rau màu. Các doanh nghiệp thủy lợi không thể đưa nước vào đồng ruộng mà phải tích trữ trong hệ thống kênh, mương, ao, hồ, đã ảnh hưởng kế hoạch lấy nước.

Đại diện Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) cho biết, để bảo đảm đủ nước gieo cấy 100% diện tích, tương đương gần 98 nghìn héc-ta lúa vụ xuân, năm doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đang vận hành toàn bộ máy móc để tận dụng tốt nhất nguồn nước từ đợt xả nước lần ba. Thực hiện tích trữ nước trong hệ thống kênh, mương, đầm, ao, khu trũng và lắp đặt các trạm bơm dã chiến tại các khu vực thiếu nước, bảo đảm cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay diện tích gieo cấy trên địa bàn thành phố đạt hơn 30%, trong đó một số huyện có diện tích cấy lúa đạt cao như Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên… Người dân tại các địa phương xa nguồn nước hoặc có tập quán cấy muộn cũng đang tập trung gieo cấy ngay sau Tết. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, cùng với việc khẩn trương lấy nước phục vụ sản xuất, người dân cần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bảo đảm đúng khung thời vụ. Đối với diện tích lúa cấy trước Tết, người dân cần thường xuyên kiểm tra, trữ nước dành cho tưới dưỡng để lúa phát triển tốt.

Có thể bạn quan tâm