Tại Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía nam”, Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết: Năm 2025, các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực có 31 điển hình, mô hình là những tập thể, cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có rất nhiều tấm gương đến từ vùng biên giới Tây Ninh. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, củng cố niềm tin của nhân dân vào cái tích cực trong đời sống xã hội.
Một trong những gương cá nhân tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Thế Ngời, Phó Trưởng Công an xã Châu Thành (Tây Ninh), người đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: “Tủ sách cho em”, “Đồng hành cùng thanh niên yếu thế”, “Con nuôi Công an xã”… Không chỉ là người chiến sĩ tận tâm với nhân dân, đồng chí còn là hạt nhân tích cực trong phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, hiểu dân.
Một điển hình khác là thầy giáo Nguyễn Huỳnh Trung Giang (Trường trung học cơ sở Cầu Khởi, xã Cầu Khởi) đã xây dựng thành công mô hình giáo dục sáng tạo “Cột mốc Trường Sa”, đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật và chủ quyền biển đảo. Thể hiện tinh thần tương thân tương ái theo lời Bác, thầy đã vận động phong trào “Nuôi heo đất-Giúp bạn đến trường”, qua đó trao 54 suất học bổng, 14 xe đạp tặng học sinh nghèo; tổ chức “Căng-tin 0 đồng” trao 52 phần quà tặng học sinh khó khăn. Dưới sự dẫn dắt của thầy, Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội đã tổ chức 4 đợt “Khăn hồng tình nguyện” xây dựng 10 căn “Nhà khăn quàng đỏ” giúp gia đình học sinh khó khăn…
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái cho biết, các cấp ủy, chính quyền Tây Ninh đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% tổ chức cơ sở đảng, 100% cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, viết cam kết rèn luyện, nêu gương, lấy đó làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại hàng năm.
Nhờ đó, Tây Ninh đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đạt 6,73%/ năm; quy mô nền kinh tế đạt gần 352 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Riêng năm 2025, tăng trưởng ước đạt 9,52%, đứng thứ hai khu vực phía nam và thứ tám cả nước; thu ngân sách đạt gần 49 nghìn tỷ đồng.
Các điển hình có thể kể đến như đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Mỹ Lộc đã triển khai thực hiện tốt chủ trương 1+1 của Đoàn Thanh niên: “Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội”. Từ nỗ lực của đồng chí Nguyễn Anh Vũ và cấp ủy, địa phương đã thành lập Chi đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 3 Chi hội Thanh niên công nhân, 1 Chi hội Thanh niên dân tộc thiểu số, 1 Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện.
Nhiều công trình an sinh xã hội thiết thực được triển khai tại địa phương, như: Thắp sáng đường quê; trụ điện nở hoa; bức tường bích họa mang thông điệp; người con hiếu thảo; em nuôi của đoàn… Nguyễn Anh Vũ đã là hình mẫu tiêu biểu cho người thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết, sống đúng như lời Bác Hồ đã dạy.
Học và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có lão đồng chí Bùi Thị Út (phường Long An, 73 tuổi), người không chọn cuộc sống an nhàn mà nỗ lực duy trì lớp học miễn phí cho học sinh tiểu học. Hiện lớp có hơn 30 học sinh, học 6 buổi/tuần, trong căn phòng hơn 20 m² được bà cải tạo từ hành lang nhà. Dù tuổi cao, bà Út vẫn tự học công nghệ thông tin, áp dụng giảng dạy bằng máy tính, ti-vi, giúp tiết học sinh động, dễ hiểu. Không chỉ tâm huyết với giáo dục, bà Út còn luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào địa phương, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đã tự nguyện hiến đất hai lần để mở rộng đường giao thông.
Chương trình đã đem đến thông điệp nhân văn sâu sắc: Hạnh phúc không chỉ thụ hưởng mà còn kiến tạo hạnh phúc cho mọi người bằng tình yêu thương, đoàn kết, sẻ chia… qua những câu chuyện đầy ấn tượng, cảm động. Đó là người chiến sĩ luôn bảo vệ bình yên cho xã hội, người thầy giáo lo cho đàn em từng bữa ăn giấc ngủ và là bác sĩ tận tâm vì sức khỏe bệnh nhân,… Chính những tấm gương tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và tinh thần tương thân, tương ái, “cho đi là còn mãi” này đã tạo nên những chuyển biến tích cực, mang lại niềm tin, niềm hy vọng và hạnh phúc cho mọi người.
Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, từ “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ mục tiêu của Nhà nước Việt Nam là: “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Và với gần 300 lần cụm từ “hạnh phúc” xuất hiện trong Hồ Chí Minh toàn tập, hạnh phúc được thể hiện sinh động qua các bài nói, bài viết của Người, là những chỉ dẫn quý báu đối với nhiệm vụ xây dựng Việt Nam hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.
“Đây cũng là điều toàn xã hội hôm nay cần học tập, làm theo nghiêm túc, một cách tự nguyện. Chúng ta sẽ tiếp tục tôn vinh, lan tỏa gương người tốt, những tấm gương điển hình học và làm theo Bác, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực văn hóa chính trị và là động lực tinh thần mạnh mẽ, xây dựng, phát triển hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, hệ giá trị văn hóa Đảng nhân văn, cao đẹp”, đồng chí Ngô Đông Hải nhấn mạnh.