Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng

NDO -

Hàng nghìn người sống trên đảo Evia của Hy Lạp đã sơ tán khi các đám cháy rừng nằm ngoài tầm kiểm soát tiếp tục hoành hành trong ngày thứ sáu liên tiếp. Nhiều phà đã chờ sẵn để tiếp tục sơ tán người dân sau khi đã đưa nhiều người đến nơi an toàn.

Máy bay cứu hỏa thả nước dập đám cháy rừng gần làng Ellinika trên đảo Evia, ngày 8/8. (Ảnh: Reuters)
Máy bay cứu hỏa thả nước dập đám cháy rừng gần làng Ellinika trên đảo Evia, ngày 8/8. (Ảnh: Reuters)

Đám cháy trên đảo Evia, đảo lớn thứ hai tại Hy Lạp, đã nhanh chóng chia thành nhiều nhánh. Lửa xuyên qua hàng nghìn héc ta rừng nguyên sinh ở khu vực phía bắc hòn đảo, khiến hàng chục ngôi làng phải sơ tán. 

Đám cháy còn tàn phá nhiều ngôi nhà tại năm làng. Hiện, chưa có báo cáo đầy đủ về thiệt hại do đám cháy gây ra. 

Chị Mina (38 tuổi, người được sơ tán bằng phà giải cứu ở thị trấn Pefki) chia sẻ: "Nó giống như một bộ phim kinh dị. Nhưng bây giờ nó không phải là phim nữa mà là thật. Đây là nỗi kinh hoàng mà chúng tôi phải sống cùng trong tuần qua".

Các đám cháy đã bùng phát tại nhiều khu vực của Hy Lạp trong đợt nắng nóng kéo dài suốt một tuần lại nước này. Đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tại Hy Lạp trong ba thập kỷ qua, nhiệt độ cao cùng với gió nóng đã tạo điều kiện cho đám cháy xuất hiện. Trên cả nước, đất rừng và hàng chục ngôi nhà cùng cơ sở kinh doanh đã bị phá hủy. 

Từ ngày 3/8, lực lượng bảo vệ bờ biển đã sơ tán hơn 2.000 người, trong đó có nhiều người cao tuổi, từ các khu vực khác nhau trên đảo Evia. Nhiều người đã phải bỏ chạy khỏi ngôi làng của họ ngay trong đêm. 

Thống đốc vùng miền trung Hy Lạp, ông Fanis Spanos cho biết, tình hình tại khu vực phía bắc đảo này "rất khó khăn" trong gần một tuần. Hơn 2.500 người đang tạm trú tại khách sạn và một số nơi khác. 

Hy Lạp đã huy động quân đội tới dập đám cháy. Hơn 570 nhân viên cứu hỏa đang ứng phó với đám cháy tại Evia.

Một số quốc gia, trong đó có Pháp, Ai Cập, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, đã triển khai máy bay cứu hỏa giúp Hy Lạp ứng phó với cháy rừng.

Thứ trưởng Dân phòng Nikos Hardalias cho biết, các đội ứng phó khẩn cấp đang triển khai các "nỗ lực phi thường" tại nhiều "mặt trận".

Ông Hardalias dự báo trong cuộc họp báo khẩn cấp vào cuối ngày 8/8: "Đêm phía trước sẽ rất khó khăn".

Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng -0

Trực thăng liên tục thả nước xuống khu vực đám cháy gần làng Ellinika. (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng -0
(Ảnh: Reuters) 
Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng -0

Người đàn ông đứng trên ban công nhà của ông, gần làng Vasilika. (Ảnh: Reuters)

Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng -0
Người dân nắm tay nhau vượt qua đoạn dốc. (Ảnh: Reuters)
Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng -0

Lửa bùng lên tại làng Gouves. (Ảnh: Reuters) 

Hàng nghìn người sơ tán khỏi đảo Evia (Hy Lạp) do cháy rừng -0
Khu rừng sau khi bị đám cháy thiêu trụi. (Ảnh: Reuters)