Hàng loạt công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hàng loạt công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 25-12, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) chào đón 12 cổ phiếu mới lên sàn, con số kỷ lục lên sàn trong một ngày. Trong số 12 công ty này, có sáu công ty thuộc Tổng Công ty Sông Đà, một công ty thuộc Tổng công ty Dầu khí, một thuộc tập đoàn tàu thủy, một thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông và một thuộc Tổng công ty Xi măng.

Với hàng loạt các công ty lên sàn giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đến hết tháng này sẽ có trên 80 doanh nghiệp giao dịch trên sàn, với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 21-10, HASTC cũng đã chào đón sáu cổ phiếu mới và ngày 22-12 đón nhận thêm bốn cổ phiếu mới. Ngoài các doanh nghiệp ngành sản xuất, những tháng cuối năm này, Hà Nội còn chứng kiến sự lên sàn của Ngân hàng Á châu, ba công ty chứng khoán (chứng khoán Sài Gòn, Bảo Việt và Hải Phòng), Bảo Minh, Nhựa Tiền Phong, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu của Việt Nam, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) – công ty chứng khoán số 1 Việt Nam xét về tốc độ tăng trưởng và khả năng có lãi, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS) - một trong những “đại gia” trong làng công ty chứng khoán của Việt Nam, và Bảo Minh – công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất của Việt Nam.

Làn sóng lên sàn của các doanh nghiệp diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua và dự báo còn tăng mạnh trong thời gian tới trên cả hai sàn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh do sự kỳ vọng lớn của các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Trong năm năm vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 8% một năm. Ngoài ra, khi con đường vào WTO của Việt Nam đã rộng mở và khả năng Mỹ thông qua PNTR với Việt Nam, số lượng doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm đến thị trường chứng khoán tăng vọt.

Không những vậy, sau khi kỷ niệm và tổng kết 5 năm thị trường chứng khoán Việt Nam năm ngoái, tất cả các doanh nghiệp lên sàn đều làm ăn có lãi và có tốc độ phát triển tốt. Đó cũng là động lực để cho các doanh nghiệp khác chuẩn bị lên sàn và sau một thời gian chuẩn bị, nhiều doanh nghiệp đã lên sàn vào dịp này.

Nhưng có một lý do trực tiếp là việc Bộ Tài chính sẽ cắt giảm ưu đãi thuế cho doanh nghiệp lên sàn từ 1-1-2007. Nếu lên sàn trước 1-1-2007, trong vòng hai năm, các doanh nghiệp chỉ phải nộp 14% thay vì 28% thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lượng doanh nghiệp lên sàn Hà Nội tăng nhiều trong thời gian qua còn là kết quả của nỗ lực kéo dài của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Lãnh đạo HASTC cho biết, từ năm 2004, Trung tâm Hà Nội đi khắp các địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, các bộ, các ngành để tuyên truyền, vận động, chuẩn bị cho doanh nghiệp lên sàn.

Điều kiện lên sàn Hà Nội cũng có phần dễ hơn TP Hồ Chí Minh. Trong tiêu chuẩn xét duyện lên sàn, sàn Hà Nội chỉ yêu cầu doanh nghiệp làm ăn một năm kinh doanh có lãi trong khi sàn TP Hồ Chí Minh yêu cầu phải hai năm trở lên. Thời gian xử lý hồ sơ của Hà Nội cũng nhanh hơn TP Hồ Chí Minh. Tại TP Hồ Chí Minh, xét duyệt hồ sơ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ trong khi đó ở Hà Nội là 20 ngày.

Để đáp ứng được số lượng ngày càng tăng các công ty đăng ký giao dịch trên sàn cũng như hoạt động giao dịch của nhà đầu tư, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc HASTC cho biết, trung tâm Hà Nội coi công nghệ và phương thức giao dịch là xương sống của thị trường. Ngay từ đầu, trung tâm đã chuẩn bị hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ mạng, có thể đáp ứng được mức tăng trưởng nhanh. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng sàn Hà Nội sử dụng hệ thống khớp lệnh liên tục, giúp nhà đầu tư có thể giao dịch ngay chứ không phải giao dịch theo phiên như trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Bảng điện tử trực tuyến trên sàn Hà Nội là do chính HASTC cung cấp trên trang web (www.hastc.org.vn) và chuyển trang trực tuyến qua đường riêng về các công ty chứng khoán trong khi bảng điện tử của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh là do các công ty chứng khoán cung cấp.

Ông Dũng cho biết, sắp tới sàn Hà Nội sẽ triển khai chương trình giao dịch từ xa, dự kiến khoảng quý 3 năm 2007, giúp tách thị trường trái phiếu và cổ phiếu thành hai thị trường riêng biệt vì hai thị trường này có phương thức và cách thức giao dịch khác nhau.  

Có thể bạn quan tâm