Các phi công của Hãng hàng không lớn nhất Hàn Quốc Korean Air hôm nay sẽ gặp ban lãnh đạo để đàm phán về cuộc đình công của họ, trong khi đó chính phủ Hàn Quốc đe dọa sẽ can thiệp.
Các phi công bắt đầu đình công ngày hôm qua đòi tăng lương.
Khoảng 500 phi công đã tập trung gần thủ đô Seoul ngày hôm qua và dự đoán sẽ có thêm nhiều người tham gia trong những ngày tới.
Khoảng 60% chuyến bay của hãng đã phải hủy bỏ. Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đang chuẩn bị dùng đến các quyền lực khẩn cấp để buộc phi công trở lại làm việc.
Hãng Korean Air nói, cuộc đình công đang gây thiệt hại khoảng 25 tỷ won (24 triệu USD) một ngày.
Các công đoàn đại diện cho hai phần ba số phi công của hãng yêu cầu tăng lương hàng năm thêm 8%. Hãng Korean Air chỉ đồng ý mức 3% và cho rằng, yêu cầu của phi công là không hợp lý vì hiện nay hãng phải gánh chịu chi phí xăng dầu cao và sự cạnh tranh gay gắt.
Chính phủ Hàn Quốc đã từng giải quyết một cuộc đình ở Hãng hàng không Asiana Airlines kéo dài đến 25 ngày hồi mùa hè vừa qua .
Trước khi xảy ra đình công ở Asiana Airlines, chính phủ đã sử dụng quyền lực khẩn cấp hai lần, đó là các năm 1969 và 1993.
| |
Quyền lực khẩn cấp cho phép chính phủ có quyền can thiệp vào các cuộc đình công ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp quan trọng của nền kinh tế đất nước.
Hãng Korean Air vận chuyển khoảng một nửa số lượng hàng hóa của đất nước, bao gồm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như các mặt hàng bán dẫn và điện thoại di động.
Một quan chức đảng cầm quyền nói rằng, tháng 12 là tháng xuất khẩu bận rộn.
(Theo BBC)