Hàn Quốc khẳng định xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan vụ giẫm đạp

NDO - Ngày 2/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo khẳng định, chính phủ nước này sẽ nghiêm khắc xử lý những người có trách nhiệm liên quan sau khi bản ghi âm của các cuộc gọi khẩn cấp cho thấy, cảnh sát không có bất cứ hành động nào trước khi thảm kịch xảy ra tại phường Itaewon, quận Yongsan, thành phố Seoul.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ Hàn Quốc, ngày 2/11. (Ảnh: Yonhap)
Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì cuộc họp tại trụ sở Chính phủ Hàn Quốc, ngày 2/11. (Ảnh: Yonhap)

Ông Han đưa ra tuyên bố nêu trên một ngày sau khi Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thừa nhận có 11 cuộc gọi khẩn cấp thông báo về tình trạng đông nghẹt người tại Itaewon khoảng 4 giờ trước khi thảm kịch xảy ra, song không có bất cứ hành động kịp thời nào. Nhiều người thực hiện cuộc gọi đã nói rằng họ cảm thấy như mình sắp bị "giẫm đạp đến chết".

"Chính phủ sẽ nghiêm khắc xử lý những người có trách nhiệm liên quan ngay sau khi cuộc điều tra kết thúc", ông Han phát biểu trong cuộc họp về ứng phó thảm kịch tại Itaewon.

Ông đồng thời yêu cầu cảnh sát phải điều tra kỹ lưỡng hành động của họ và giải thích tình hình cho người dân.

Thủ tướng Han cho biết thêm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra kế hoạch toàn diện để cải thiện hệ thống ứng phó với các cuộc gọi khẩn cấp.

Trước đó, ngày 1/11, Thị trưởng thành phố Seoul đã xin lỗi về vụ giẫm đạp cướp đi tính mạng ít nhất 156 người cuối tuần vừa qua.

Hàn Quốc khẳng định xử lý nghiêm những người có trách nhiệm liên quan vụ giẫm đạp ảnh 1

Thị trưởng thành phố Seoul Oh Se-hoon lau nước mắt trong lúc xin lỗi vì đã để ra vụ giẫm đạp tại Itaewon. (Ảnh: Yonhap)

"Với tư cách là Thị trưởng của Seoul, là người chịu trách nhiệm về cuộc sống và sự an toàn của công dân, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm rất lớn đối với vụ tai nạn và tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất", ông Oh phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra tại văn phòng của ông.

Vào thời điểm xảy ra thảm kịch tại phường Itaewon, ông Oh đang có chuyến công du tại châu Âu. Sau đó, ông đã lập tức rút ngắn chuyến công tác và trở về Seoul trong ngày 30/10.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Lee Sang-min và người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Yoon Hee-keun cũng có lời xin lỗi nhằm nhận trách nhiệm về thảm kịch giẫm đạp tại phường Itaewon.

Sau thảm kịch giẫm đạp nêu trên, có một số ý kiến cho rằng, chính quyền thành phố Seoul, văn phòng quận Yongsan và cảnh sát đáng ra phải có các biện pháp phù hợp để phòng ngừa tai nạn khi có tới hơn 100.000 người đổ về phường Itaewon để tham gia lễ hội Halloween.