Điểm lại những vụ giẫm đạp gây thương vong nghiêm trọng tại Hàn Quốc

NDO - Trước khi hứng chịu vụ giẫm đạp tại Seoul ngày 29/10/2022, Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ việc tương tự khiến nhiều người thương vong. 
0:00 / 0:00
0:00
Con hẻm nhỏ và dốc chật cứng người tham gia lễ Halloween tại Seoul, ngày 29/10/2022. (Ảnh: Yonhap)
Con hẻm nhỏ và dốc chật cứng người tham gia lễ Halloween tại Seoul, ngày 29/10/2022. (Ảnh: Yonhap)

Ngày 17/7/1959

Tổng cộng 67 người đã bị xô đẩy đến tử vong tại sân vận động Busan tại thành phố miền nam Busan. Thảm kịch này xảy ra sau khi mưa lớn bất ngờ xuất hiện, mực nước dâng cao khiến đám đông đổ xô vào một lối vào chật hẹp.

Ngày 26/1/1960

31 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương tại nhà ga Seoul sau khi đám đông ồ ạt lên tàu trước khi chuyến tàu khởi hành đưa người dân nghỉ Tết.

Ngày 11/2/1980

Trong lúc 1.000 học sinh tìm cách tham gia buổi họp mặt tại một trường tiểu học ở thành phố Busan, ít nhất 5 người đã tử vong và 18 người bị thương do ngã cầu thang.

Ngày 17/2/1992

Một cô gái đã thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại trong buổi hòa nhạc Block tại Seoul.

Ngày 16/12/1996

Hai người đã thiệt mạng sau khi đám đông đổ xô vào sân vận động tại thành phố đông nam Daegu để xem chương trình trực tiếp do một kênh phát thanh nổi tiếng tổ chức.

Ngày 5/1/2001

Một nữ sinh đã tử vong do bị đau tim sau khi bị khoảng 30 người giẫm đạp trong lúc đi xem nhóm nhạc Click-B biểu diễn.

Ngày 3/10/2005

11 người đã tử vong và 145 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại buổi trình diễn nhạc pop ở thành phố miền nam Sangju.

Ngày 29/10/2022

Thống kê mới nhất cho thấy thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul đã khiến ít nhất 153 người thiệt mạng và 82 người khác bị thương. Đa phần nạn nhân là những người trẻ tuổi và có nhiều người nước ngoài. Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi có 19 người bị thương nặng.