Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên, Mỹ giải quyết căng thẳng

Theo Yonhap và TTXVN, ngày 14-8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi cả CHDCND Triều Tiên và Mỹ hành động hòa bình, đồng thời nhấn mạnh, các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên phải được giải quyết bằng phương thức hòa bình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và đe dọa; bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ phản ứng bình tĩnh và trách nhiệm hơn với tình hình đang diễn ra. Đánh giá về chương trình tên lửa của Triều Tiên, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Xu Chô-xúc nhận định khả năng thu nhỏ các đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng đang tiến bộ nhanh chóng.

* Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày tuyên bố, sẵn sàng cùng Mỹ đáp trả Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện lời đe dọa bắn tên lửa vào vùng biển gần đảo Guam của Mỹ. Quân đội Hàn Quốc đang duy trì khả năng sẵn sàng tự vệ trong khi vẫn theo dõi chặt chẽ các hành động của Triều Tiên. Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên có thể tiếp tục thử vũ khí hạt nhân, nhưng chưa có nguy cơ diễn ra xung đột quân sự thực tế.

* Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ (JCS), Tướng G.Đăn-phót đang có chuyến thăm Hàn Quốc và có các cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Xâng I-âng Mu cùng người đồng cấp Li Xăn-gin để thảo luận những biện pháp đối phó mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Tướng Đăn-phót tiếp tục khẳng định cam kết của Oa-sinh-tơn trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc; xem xét mở rộng lá chắn phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

* Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va bày tỏ lo ngại nguy cơ giải quyết bằng biện pháp quân sự cuộc khủng hoảng liên quan Triều Tiên. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nếu kịch bản này xảy ra thì đây sẽ là một thảm họa thật sự. Hậu quả của cuộc xung đột vũ trang sẽ ảnh hưởng tất cả các nước trong khu vực, chứ không chỉ Mỹ.

* Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Tông Y-ơn kêu gọi cảnh giác trước khả năng xảy ra tình trạng bất ổn trên thị trường tài chính nước này do căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ leo thang. Bộ trưởng Kim Tông Y-ơn cảnh báo, chỉ cần một cú sốc nhỏ cũng rất có thể làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường. Bên cạnh đó, ông Kim Tông Y-ơn cũng nhấn mạnh, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng cường theo dõi thị trường tài chính suốt 24 giờ và tăng cường quản lý rủi ro.

Có thể bạn quan tâm