Hàn Quốc: Giáo sư Hwang Woo-suk bị buộc tội gian dối và tham ô

Hàn Quốc: Giáo sư Hwang Woo-suk bị buộc tội gian dối và tham ô

Trong cuộc họp báo được truyền hình trên toàn quốc, công tố viên Lee In-kyu đã đọc cáo trạng buộc tội giáo sư Hwang Woo-suk và năm thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của ông.

Các công tố viên cho rằng giáo sư Hwang lúc đầu bị một trong những cộng sự của mình lừa. Viên cộng sự này đã tuyên bố là đã nhân bản vô tính được tế bào phôi người, nhưng sau đó ông Hwang đã dính líu vào vụ việc gian lận bằng cách giả mạo các kết quả nghiên cứu được công bố sau đó.

Ông Hwang Woo-suk cũng bị buộc tội sử dụng sai hàng triệu USD tiền cấp cho công trình nghiên cứu của ông, và vi phạm luật đạo đức sinh học.

Tháng 12 năm ngoái, một ủy ban điều tra của Đại học Quốc gia Seoul đã đưa ra kết luận giáo sư Hwang Woo-suk đã dựa trên những dữ liệu bịa đặt để giả mạo kết quả công trình nhân bản tế bào phôi người mà ông công bố năm 2004 trên tạp chí Khoa học của Mỹ, trong đó nói rằng ông đã tạo được một dòng tế bào gốc từ phôi người được nhân bản vô tính.

Ngay sau đó, giáo sư Hwang đã phải xin từ bỏ cương vị giáo sư tại trường đại học này.

Việc nghiên cứu nhân bản vô tính tế bào gốc có ý nghĩa quan trọng trong việc chữa trị các căn bệnh khó chữa như Alzheimer.

Cuối năm ngoái, ông Hwang đã nhận 41,7 tỷ won (42,2 triệu USD) từ ngân sách chính phủ và 4,3 tỷ won (4,35 triệu USD) từ các nguồn quỹ tư nhân cho công trình nghiên cứu của mình.

Tuy nhiên Ban thanh tra và kiểm toán đã phát hiện có 2,5 tỷ won (2,6 triệu USD) trong số tiền này không được kê khai giải thích rõ ràng.

Các công tố viên buộc tội ông Hwang đã dùng một phần trong số tiền này để mua ô-tô, hối lộ các chính trị gia và các quan chức công ty đã giúp ông nhận được khoản tiền tài trợ này.

Ông cũng bị buộc tội sử dụng một phần số tiền này để mua trứng của những người cho trứng, vi phạm luật đạo đức sinh học của Hàn Quốc.

Theo luật pháp Hàn Quốc, ông Hwang có thể phải chịu mức án 10 năm tù giam với tội cố tình sử dụng sai nguồn quỹ từ ngân sách nhà nước, và nếu bị kết tội vi phạm luật đạo đức, ông Hwang có thể phải chịu tới ba năm tù giam.

Vụ bê bối tế bào gốc:

Tháng 2-2004: Nhóm nghiên cứu của ông Hwang tuyên bố họ đã tạo được 30 phôi người bằng phương pháp nhân bản vô tính và đã chiết được các tế bào mầm.

Tháng 5-2005: Nhóm này nói họ đã tạo ra được các dòng tế bào gốc từ tế bào da của 11 người.

Tháng 11-2005: Ông Hwang xin lỗi dân chúng vì đã sử dụng trứng từ các thành viên trong nhóm để nghiên cứu.

Ngày 15-12-2005: Một đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu của ông Hwang tố cáo kết quả nghiên cứu tế bào gốc là giả.

Ngày 23-12-2005: Ủy ban điều tra khoa học phát hiện kết quả nghiên cứu công bố hồi tháng 5-2005 là giả.

Ngày 10-1-2006: Ủy ban điều tra phát hiện công trình nghiên cứu năm 2004 cũng là giả.

Ngày 12-5-2006: các công tố viên chính thức buộc tội ông Hwang gian dối và tham ô.