Kỳ vọng từ năm học mới

Năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu với những nỗ lực của toàn ngành giáo dục trên hành trình đổi mới, phục vụ xã hội; khát vọng đồng hành cùng sự đổi mới, phát triển của đất nước; kỳ vọng đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn lao động chất lượng và nguyện vọng của nhân dân về xây dựng thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước hoàn thiện về tri thức, đạo đức, sức khỏe, trí tuệ…
0:00 / 0:00
0:00

Bước vào hành trình đổi mới, cải tiến phương pháp dạy và học, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển cho giáo dục nước nhà, thời gian qua, ngành giáo dục đã thực hiện nhiều chương trình, đề án, hoạt động tích cực. Trong đó có việc xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, cơ sở chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhằm bám sát hơn với thực tiễn đời sống, thực tế hoạt động, công tác của ngành; tăng quyền tự chủ và nâng cao chất lượng trong giáo dục đại học nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và xã hội; đồng thời, thúc đẩy việc chăm lo đời sống, thu nhập, nâng cao vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên; chuẩn hóa, chỉnh trang hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phát triển hệ thống trường học vùng cao, vùng sâu, vùng xa và chăm lo đời sống học sinh dân tộc thiểu số…

Với những nỗ lực đó, các thành quả giáo dục của cả nước đã được ghi nhận với những giải thưởng quốc tế, khu vực; sự khang trang, lành mạnh, văn minh trong không gian nhà trường, học đường và các mối quan hệ thầy trò, nhà trường - phụ huynh. Cùng với đó là sự nâng cao về khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc và phát triển của sinh viên, người lao động sau khi ra trường. Nhiều chương trình, hoạt động của ngành giáo dục các cấp đã nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của xã hội. Đặc biệt là trong việc hỗ trợ ngành giáo dục, nhà trường, thầy cô giáo, học sinh các khu vực còn nhiều khó khăn, vất vả.

Nhưng vẫn còn đó những trăn trở của không ít các thầy giáo, cô giáo trong bối cảnh đời sống xã hội sau dịch Covid-19 phát sinh nhiều khó khăn, bất cập gây ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống. Vẫn còn những bất cập trong việc in ấn, phát hành, giá cả sách giáo khoa, cho thấy đây đang là một phát sinh mới có ảnh hưởng trực tiếp đến phụ huynh và học sinh. Câu chuyện học phí tăng, bất cập tồn tại trong việc dạy thêm tràn lan và những hình thức biến tướng của nó; cùng với những vấn đề về bạo lực, đạo đức, tâm sinh lý ở học đường vẫn tiếp tục đòi hỏi những xử lý kiên quyết, triệt để hơn của các cơ quan chức năng ngành giáo dục.

Năm học mới mở ra trên những thành quả mới, đem lại những ước mong phát triển, đổi mới mạnh mẽ hơn cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Đồng thời, cũng tiếp tục đặt ra những đòi hỏi cấp bách với đội ngũ quản lý, giảng dạy từ các cấp để thành quả được vững bền hơn, chặng đường phía trước của giáo dục bớt dần đi những chông gai, bất cập, hòa chung với sự phát triển của kinh tế-xã hội đất nước.