Hạn chế khai thác nước ngầm để bảo vệ môi trường sống

Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ - Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền “ Sử dụng nước sạch và những tác hại của việc khai thác nước ngầm ” dành cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
 Người dân, thanh niên, công nhân, thiếu nhi tại Khu lưu trú công nhân - văn hóa số 1 trải nghiệm, tìm hiểu tác hại của việc khai thác nước ngầm.
Người dân, thanh niên, công nhân, thiếu nhi tại Khu lưu trú công nhân - văn hóa số 1 trải nghiệm, tìm hiểu tác hại của việc khai thác nước ngầm.

Chuỗi chương trình gồm các hoạt động tập huấn chuyên đề, tổ chức sân chơi khoa học về nước dành cho công nhân, người lao động trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Tại buổi tuyên truyền, thạc sĩ Võ Minh Thành - Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo chuyên đề “Sử dụng nước sạch và những tác hại của việc khai thác nước ngầm tại Thành phố Hồ Chí Minh". Từ đó, giúp mọi người hiểu thêm giá trị và ý nghĩa của nước sạch trong đời sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tốt đẹp về nước sạch đến với gia đình, bạn bè, để bảo vệ tài nguyên, sức khỏe và môi trường sống của tất cả chúng ta.

Hạn chế khai thác nước ngầm để bảo vệ môi trường sống ảnh 1

Lãnh đạo Sawaco thông tin và chia sẻ tác hại của việc khai thác nước ngầm quá mức.

Ông Nguyễn Văn Đắng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn chia sẻ: "Hiện nay, tình trạng khai thác nước ngầm tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng dần, dẫn đến nguồn nước ngầm bị suy giảm, nhất là vùng ngoại thành của thành phố. Hệ lụy của việc khai thác nước ngầm quá mức đang dẫn đến tình trạng sụt lún mặt đất xảy ra ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, việc đào các giếng sâu và rộng để khai thác nước ngầm có thể lôi cuốn nước bẩn từ vùng khác đến, nếu không xử lý tốt và đúng kỹ thuật sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân thành phố".

Vì vậy, chuỗi chương trình bổ ích và thiết thực này góp phần bảo vệ sức khỏe cho người lao động. Thực hiện chủ trương của thành phố về việc giảm sử dụng nước ngầm, coi đây như một biện pháp vừa bảo vệ, dự trữ nguồn nước ngầm, vừa góp phần hạn chế tình trạng lún sụt.