Hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan hợp tác về công tác dân tộc

NDO - Sáng 8/6, tại thành phố Huế, đại diện hai đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở Nội vụ tỉnh Salavan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trên lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2023-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện hai đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan dự lễ ký kết
Đại diện hai đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan dự lễ ký kết

Theo đó, hai bên đã thống nhất hợp tác cùng nhau trên các lĩnh vực trao đổi, học tập kinh nghiệm về tổ chức, thực hiện, giải quyết các vấn đề về lĩnh vực công tác dân tộc phát sinh nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên, an sinh xã hội của người dân và giữ gìn đường biên giới Việt Nam-Lào; Hợp tác, bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ để phục vụ công tác dân tộc của hai bên; Vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước Việt Nam-Lào giữa Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở Nội vụ tỉnh Salavan.

Chương trình hợp tác này là sáng kiến của hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Salavan trên cơ sở phù hợp với pháp luật mỗi bên, nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực công tác dân tộc giữa hai bên, góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.