Hai thiếu niên ở Đắk Lắk bị lừa sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”

NDO - Ngày 11/10, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn xã Cư Êwi vừa có 2 trẻ vị thành niên bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa đảo để bán sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao” được trở về nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Ruê và Lực lượng Công an xã Ea Bung, huyện Ea Súp thăm hỏi, động viên gia đình có người bị lừa bán sang Trung Quốc.
Cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Ruê và Lực lượng Công an xã Ea Bung, huyện Ea Súp thăm hỏi, động viên gia đình có người bị lừa bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội Facebook, những kẻ lừa đảo tiếp cận cháu T.V.V. (17 tuổi) và khi biết V có nhu cầu tìm kiếm việc làm, các đối tượng đã dụ dỗ cháu xuống Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người lo công việc với mức lương 18 triệu đồng/tháng. Nếu rủ được thêm người thì sẽ được công ty lo ăn uống, xe cộ đi lại.

Nghe vậy, cháu V đã rủ bạn là H.N.G.N. (15 tuổi) và N. đã đồng ý. V. và N. đã bắt xe xuống Thành phố Hồ Chí Minh để nhận việc làm.

Khi xe đi đến bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh thì có một ô-tô đợi sẵn, rồi chở cả 2 đến công ty.

Khi xe đi được một lúc thì V. và N. cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cả 2 cháu thấy mình đã ở Campuchia. Lúc này, tâm lý cả 2 cháu đều hoảng sợ nên đã tìm cách liên lạc cho người nhà để cầu cứu.

V. và N. sau đó được đưa đến nơi làm việc. Tại đây, 2 cháu phải làm việc lừa đảo trên máy tính, thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 21 giờ hằng ngày. Nếu muốn về nhà thì phải trả cho công ty số tiền hơn 17,6 triệu đồng.

Sau đó, 2 cháu đã liên hệ với người nhà và người nhà đã chuyển đủ số tiền trên nên 2 cháu được trở về nhà.

Qua sự việc này, Công an huyện Cư Kuin khuyến cáo với chiêu trò “việc nhẹ lương cao”, có người may mắn được trở về gia đình nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc và bị bán giống như một món hàng.

Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của kẻ lừa đảo để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự, người dân cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.