Hải quân Việt Nam-Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan và Phó Đô đốc Mey Dina trao biên bản ghi nhớ công tác phối hợp trong thời gian tới.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan và Phó Đô đốc Mey Dina trao biên bản ghi nhớ công tác phối hợp trong thời gian tới.

Hai bên đánh giá: Chuyến tuần tra chung lần thứ 73 và 74 trong Vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, hải quân hai nước đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự; thực hiện tốt các nội dung: Huấn luyện vận động đội hình biên đội tàu; tìm kiếm cứu nạn và luyện tập cờ tay, cờ hiệu, ánh đèn theo Luật Tín hiệu quốc tế. Quá trình tuần tra, tàu hải quân hai nước thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình vùng biển và những vấn đề liên quan; tổ chức quan sát, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện hoạt động trong Vùng nước lịch sử. Qua đó, góp phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển.

Bến Tre đón hơn 107.000 lượt khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến ngày 1/5, tỉnh Bến Tre đón hơn 107.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 117 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ. Các điểm thu hút nhiều du khách là: Khu du lịch Cồn Bửng (huyện Thạnh Phú), Khu du lịch Lan Vương (TP Bến Tre), Khu du lịch Cồn Phụng (huyện Châu Thành). Trong dịp lễ, ngành du lịch đã xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng vùng sông nước để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng như: Các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ, đờn ca tài tử, làm bánh, bơi xuồng trên sông, gói kẹo dừa…

Tặng 10 mái ấm công đoàn và 200 phần quà cho công đoàn viên khó khăn

Sáng 3/5, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ phát động Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 10 căn nhà mái ấm công đoàn (50 triệu đồng/căn) và 200 phần quà (500.000 đồng tiền mặt) cho đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long quyết định tặng bằng khen chuyên đề cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2023.

Cà Mau kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cao tốc

Sáng 2/5, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án thành phần đoạn Hậu Giang-Cà Mau, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025; và Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau. Dự án thành phần đoạn cao tốc qua Cà Mau dài 21,9 km. Trên địa bàn tỉnh còn đầu tư đoạn tuyến nối để kết nối từ điểm cuối cao tốc đến Quốc lộ 1, chiều dài 16,6 km. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng tuyến cao tốc chiều dài 21,9 km đã thực hiện đạt 100%; riêng đoạn tuyến nối đã chi trả và bàn giao mặt bằng đạt 99,19%. Qua kiểm tra tại công trường và nghe thông tin từ chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh Cà Mau yêu cầu các nhà thầu xây dựng cần có báo cáo cụ thể, đầy đủ, chính xác, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ, khẩn trương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, để từ đây tỉnh sẽ có kiến nghị đến Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Hải quân Việt Nam-Campuchia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33 ảnh 1

Đoàn công tác lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra thực tế tại Dự án thành phần cao tốc, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp chấn chỉnh công tác khai thác và bảo vệ khoáng sản

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn còn một số hạn chế như: Việc phối hợp giữa các ngành và địa phương chưa được thường xuyên, công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở một số địa phương chưa thật chặt chẽ; tình hình khai thác khoáng sản trái phép, không phép và tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp vẫn còn xảy ra... Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, đất đai, môi trường liên quan đến hoạt động khoáng sản.