Hải Phòng thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

Chiều 3/7, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, trên địa bàn vừa có thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp trên đều là F1, cùng trú tại huyện Vĩnh Bảo và đều đã được cách ly y tế từ ngày 25/6 tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. 

Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân Vĩnh Bảo.
Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân Vĩnh Bảo.

Cả hai trường hợp đều phải xét nghiệm đến lần thứ ba mới cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới xác định là: Ph.C.V., sinh năm 1968, địa chỉ tại thôn 4, xã Hòa Bình và Đ.Th.H., sinh năm 1997, trú tại thôn 4, xã Vĩnh Tiến, cùng huyện Vĩnh Bảo.

Theo thông tin ban đầu, chiều và tối 24/6, Ph.C.V. và Đ.Th.H. đã tiếp xúc với BN15122. Cả hai đã được cách ly y tế tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 từ ngày 25/6.

Kết quả xét nghiệm của cả hai trường hợp lần 1 ngày 25/6 và lần 2 ngày 29/6 đều cho kết quả âm tính; xét nghiệm lần 3 ngày 3/7 do CDC Hải Phòng thực hiện đều đã cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Hiện cả hai đều có sức khỏe bình thường.

Ngành y tế Hải Phòng và các địa phương đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục điều tra truy vết, cách ly y tế đối với F1, F2 và phun thuôc khử khuẩn, xử lý ổ dịch.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan