Hải Phòng khởi động Tháng Thanh niên 2022

NDO -

“Tuổi trẻ sáng tạo” là chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2022 đã được Thành Đoàn Hải Phòng khởi động sáng 28/2, tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn.

Quang cảnh lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027.
Quang cảnh lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027.

Đồng thời, một đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng được phát động trong các cấp bộ Đoàn của thành phố Cảng.

Với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn Hải Phòng tập trung các hoạt động vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng đô thị văn minh vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên…

Trong Tháng Thanh niên năm 2022, Thành Đoàn Hải Phòng phấn đấu triển khai 195 đội hình thanh niên tình nguyện với gần 1.200 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ các trạm y tế lưu động, Tổ chăm sóc cộng đồng tại các xã, phường của thành phố trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “ATM Oxy” trên toàn thành phố.

Mặt khác, tuổi trẻ Hải Phòng cũng dự kiến trồng 13 nghìn cây xanh; thực hiện 20 công trình thanh niên cấp huyện và 309 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; trao 1.200 túi an sinh tặng thanh, thiếu niên và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Các cấp bộ Đoàn cũng phấn đấu kết nạp 5.000 đoàn viên mới; giới thiệu 300 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng; thành lập mới từ 25 tổ chức cơ sở Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm đối với 1.500 thanh niên…

Ngay sau khi Tháng Thanh niên được khởi động, chuỗi các hoạt động hưởng ứng được đông đảo đoàn viên, thanh niên tại các quận, huyện đồng loạt triển khai như: trưng bày 22 sản phẩm sáng tạo trong “Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo”; ra mắt Tủ sách thanh niên với 220 cuốn sách, 90 đầu sách về lịch sử, văn hóa thành phố, sách kỹ năng, sách văn học…; cải tạo điểm đen về ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo (quận Lê Chân); triển khai “Vườn ươm Vì một Việt Nam xanh” với việc cung cấp khoảng 3.000 cây xanh phục vụ các xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa.