Hải Phòng khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc

NDO - Sáng 21/10, tại Hải Phòng, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ với số vốn đầu tư hơn 572 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng.
0:00 / 0:00
0:00
Các đơn vị trúng thầu bắt tay ngay vào tổ chức thi công công trình.
Các đơn vị trúng thầu bắt tay ngay vào tổ chức thi công công trình.

Dự án nhằm nâng cao khả năng kết nối giao thông ven sông Tam Bạc kết hợp chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, tạo điểm nhấn về cảnh quan tại khu vực trung tâm thành phố Cảng.

Theo đó, bờ sông Tam Bạc và sông Cấm đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ dài hơn 860m sẽ được kè bằng kết cấu cọc ván bê-tông cốt thép dự ứng lực. Trong đó, kè bờ sông Tam Bạc dài 446m; kè sông Cấm dài 420m.

Đồng thời, tuyến đường giao thông ven sông Tam Bạc và sông Cấm được cải tạo, mở rộng. Trong đó, đường Tam Bạc đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến mom Thủy Đội được mở rộng với bề ngang nền đường 18m, đoạn từ mom Thủy Đội đến đường Cù Chính Lan được mở rộng 35m; đường Bến Bính, đoạn từ đường Cù Chính Lan đến nút giao giữa đường Bến Bính và đường ven sông Cấm được mở rộng từ 35m đến 55m; đường Nguyễn Thượng Hiền được chỉnh trang và xây dựng kéo dài thêm 115m, rộng 13,5m nối từ đường Cù Chính Lan đến đường Tam Bạc.

Hải Phòng khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc ảnh 1

Quang cảnh nhấn nút khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, sáng 21/10.

Các tuyến đường giao thông này được xây dựng đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm và thay thế toàn bộ tuyến đường dây (cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc...) bảo đảm cảnh quan, tạo điểm nhấn về kiến trúc, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hấp dẫn khách du lịch và là không gian đi bộ trong tương lai.

Cùng với đó, dự án cũng thực hiện việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư rộng gần 2,3ha tại tổ dân phố Kiến Thiết, phường Sở Dầu, phục vụ việc giải tỏa, di dời các hộ dân khi thực hiện dự án chỉnh trang sông Tam Bạc nói trên.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 572 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thành phố Hải Phòng giao cho Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư và phấn đấu đến cuối năm 2024, công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.