Hải Phòng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp

NDO -

“Đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp” là chủ đề của cuộc đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng với thanh niên được tổ chức chiều 31/5 trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối thoại trực tuyến với thanh niên tổ chức chiều 31/5.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối thoại trực tuyến với thanh niên tổ chức chiều 31/5.

Tại đối thoại trực tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan như: Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học-Công nghệ, Công Thương, Văn hóa-Thể thao, Giáo dục-Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Thành đoàn… đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của tuổi trẻ thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định, thanh niên có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển của thành phố và đất nước. Thành phố Hải Phòng luôn nỗ lực quan tâm, có những chính sách phù hợp và luôn đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Cùng với đó, thành phố chú trọng chỉ đạo các sở, ngành liên quan có những chương trình, hành động cụ thể để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, vươn lên làm giàu chính đáng…

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các sở ngành đã trả lời cụ thể nhiều ý kiến, kiến nghị của thanh niên liên quan đến các lĩnh vực: chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên khu vực nông thôn; cổ vũ và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế; chính sách hỗ trợ thanh niên có cơ hội việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự; xây dựng mô hình nông nghiệp trang trại, xuất khẩu lao động…

Cùng với đó, thanh niên cũng đề xuất các giải pháp và hiến kế với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành về: giải pháp hỗ trợ để ý tưởng sáng tạo của thanh niên được triển khai; giải pháp để phát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cơ chế khuyến khích thanh niên tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, khởi nghiệp…

Cuộc đối thoại trực tuyến tuy kéo dài thời gian hơn dự kiến nhưng vẫn thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên toàn thành phố quan tâm theo dõi, tham gia, chia sẻ với đề tài khởi nghiệp lập nghiệp-một vấn đề luôn “nóng”, hấp dẫn và trăn trở của thanh niên hiện nay.