Hải Dương tập trung sản xuất vụ chiêm xuân

Những ngày này, trên các cánh đồng ở tỉnh Hải Dương đã ánh lên mầu xanh non của các trà lúa chiêm xuân. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương Nguyễn Hữu Dương phấn khởi cho biết:

Vụ Xuân này, Hải Dương gieo cấy 63 nghìn ha lúa. Trong đó, trà xuân sớm chiếm khoảng 10% diện tích, chủ yếu là các giống 13/2, Xi23. Trà xuân muộn chiếm 90% diện tích với 50% là các giống chất lượng như Bắc thơm (gần 25% diện tích), BT7, HT1, RVT, nếp 97; lúa lai chiếm khoảng 10% diện tích chủ yếu là syn6, Thục Hưng6, Thịnh Dụ11, Đại Dương8. Vụ chiêm xuân năm nay có nhiều thuận lợi. Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chủ động cày ải 100% diện tích bằng máy. Toàn bộ hệ thống phương tiện, thiết bị phục vụ đổ ải được chuẩn bị tốt, nguồn điện được bảo đảm, gặp dịp thời tiết khô ráo cộng với việc đổ ải thuận lợi, góp phần tăng thêm độ phì cho đất và diệt được nhiều mầm bệnh. Từ tháng một tới nay, có ba đợt giá rét thuận lợi cho sự phát triển của các trà mạ, hứa hẹn sẽ mang tới một "mùa vàng".

Trước khi bước vào vụ chiêm xuân, tỉnh Hải Dương có chính sách hỗ trợ nông dân và đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đó là trích ngân sách tỉnh hỗ trợ nông dân hơn 4,4 tỷ đồng để mua thuốc vi sinh, tổ chức diệt chuột trên địa bàn toàn tỉnh. Tỉnh cũng hỗ trợ trực tiếp các xã 6 tỷ đồng để nạo vét, khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh mương thường thiếu nước nguồn, gây hạn cục bộ, mức hỗ trợ là 20 nghìn đồng/ m 3 nên bà con rất phấn khởi. Tỉnh chủ trương: Giảm trà xuân sớm từ 12% (năm 2013) xuống còn 10%, tăng diện tích trà xuân muộn; chọn giống tốt chủ lực gieo cấy tập trung để bảo đảm an toàn, hiệu quả cho vụ sản xuất.

Tập trung mọi phương tiện cơ giới, cày lật đất sớm để được ải, thực hiện ngả ải kỹ để tạo nền thâm canh; chủ động tích nước, lấy nước cung cấp đủ cho việc ngả ải, gieo cấy và tưới dưỡng cây trồng theo kế hoạch xả nước của Tổng cục Thủy lợi. Mở rộng tối đa diện tích gieo vãi ở chân đất chủ động tưới tiêu và cấy mạ sân, bảo đảm có hơn 85% diện tích gieo cấy mạ non; chỉ gieo thẳng và cấy lúa vào những ngày có nhiệt độ trung bình trên 15 o C. Áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa; thực hiện phương châm cấy "một vùng, một giống, một thời gian" để thuận lợi cho áp dụng cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ kỹ thuật chăm bón cây trồng, nhân rộng mô hình sản xuất lúa tập trung. Đẩy mạnh sản xuất trình diễn một số giống lúa mới triển vọng như BT7KBL, NB01, Thiên wu8, ĐD2; chú trọng mở rộng mô hình giống lúa NB01 tại các địa phương trong tỉnh (khoảng 1.500 ha) bởi là giống lúa chất lượng, năng suất cao, kháng bệnh đạo ôn trong vụ xuân.

Đến nay, các huyện Gia Lộc, Nam Sách và thị xã Chí Linh đã cơ bản cấy xong toàn bộ diện tích với hơn 50% là giống lúa chất lượng cao. Bà Đoàn Thị Thanh ở thôn Gạch, xã Gia Hòa (Gia Lộc) vui vẻ nói: Năm nay nông dân chúng tôi bước vào vụ chiêm xuân hết sức thuận lợi, bà con trong thôn đã thực hiện xong dồn điền, đổi thửa. Trước kia đồng ruộng manh mún, bình quân mỗi hộ sở hữu 5 - 7 thửa, nay dồn lại chỉ còn 2 - 3 thửa, xe máy, xe thồ đã có thể chạy vô tư ra đến chân ruộng rất thuận lợi cho canh tác. Trước đổ ải, toàn xã tổ chức bắt chuột thủ công, đến khi đổ ải lại tập trung diệt chuột bằng thuốc vi sinh. Xã Gia Hòa đã quy hoạch vùng lúa chất lượng, vụ này diện tích cấy lúa chất lượng chiếm tới 80%, nhiều nhất là các giống P6, RVT, syn6, QR1.

Theo Trưởng phòng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Thị Hà đến ngày 16-2, tỉnh Hải Dương đã gieo cấy được gần 80% diện tích, chủ yếu là gieo thẳng và cấy mạ sân. Làm mạ sân và gieo thẳng có ưu thế là chủ động về thời vụ, thời gian mạ sinh trưởng ngắn, khắc phục được tình trạng thời tiết xấu, lúa đẻ nhánh nhanh và phát triển tốt. Diện tích cấy mạ dược ở Hải Dương chỉ còn 15% chủ yếu được thực hiện ở trà xuân sớm trên những chân ruộng trũng.

Hiện tại nhân dân Hải Dương đang tập trung gieo cấy phần diện tích còn lại sau thu hoạch vụ đông và sẽ hoàn thành việc gieo cấy vụ chiêm xuân vào 25-2, sớm hơn kế hoạch ba ngày.

Có thể bạn quan tâm