Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế ” là giải thưởng hàng năm, do Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh phối hợp với Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhằm biểu dương, khuyến khích và quảng bá các dịch phẩm xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, có tác dụng lớn đối với sự nghiệp phát triển nền giáo dục chất lượng cao của Việt Nam.
Nhà văn Nguyên Ngọc, đồng Chủ tịch Hội đồng giải thưởng cho biết, đây là hai tác phẩm kinh điển về triết lý giáo dục trên thế giới nhưng đến nay Việt Nam mới có điều kiện dịch và xuất bản. “Émile hay về giáo dục” là tác phẩm của nhà tư tưởng lớn của cách mạng Pháp Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778), cho thấy giáo dục có ảnh hưởng rất lớn tới cách mạng.
Còn John Dewey (1859-1952), tác giả của cuốn sách “Dân chủ và giáo dục” cũng là một nhà giáo dục vĩ đại đồng thời là triết gia xuất sắc, một trong ba nhà sáng lập Thực dụng luận. Gia tài tư tưởng triết học và giáo dục đồ sộ của ông bao trùm đời sống trí tuệ của nước Mỹ suốt thế kỷ 20 và ông thực sự trở thành thần tượng của những trí thức Hoa Kỳ lỗi lạc nhất.
Theo nhà văn Nguyên Ngọc, Việt Nam đang có một cuộc khủng hoảng trong giáo dục, do thiếu về triết lý giáo dục. Vì thế, mặc dù đã ra đời rất lâu trên thế giới, nhưng đây lại là hai cuốn sách rất thời sự với chúng ta. Việc trong năm 2008, tủ sách “Tinh hoa Tri thức thế giới” của Nhà xuất bản Tri thức ra mắt được cùng lúc hai quyển sách kinh điển này là rất thiết thực cho nền giáo dục nước nhà.
Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế - 2008” có giá trị 15 triệu đồng, được tài trợ bởi Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội cùng đối tác là Đại học HELP (Malaysia). Giải sẽ được trao cùng Giải thưởng “Việt Nam học” dành cho các công trình xuất sắc về Việt Nam của các nhà nghiên cứu thuộc mọi quốc gia. Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngày 28-3 tới tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội.
Được biết, Giải thưởng “Tinh hoa Giáo dục Quốc tế” lần thứ nhất đã được trao năm 2007 cho ông Bùi Văn Nam Sơn với bản dịch tác phẩm “Phê phán lý tính thuần túy” của Immanuel Kant.