Hai bệnh nhân ngộ độc khí ở Thanh Hóa đã ổn định sức khỏe

NDO -

Chiều muộn ngày 7/2, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ cho biết: Hai bệnh nhân bị ngộ độc khí than dần bình phục sức khỏe, các chỉ số ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Cháu Đặng Duy Anh dần bình phục sức khỏe.
Cháu Đặng Duy Anh dần bình phục sức khỏe.

Trước đó, vào sáng ngày 4/2, người thân và nhân dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương phát hiện 4 người trong một gia đình ở thôn Điền bị ngộ độc khí than tổ ong khi đốt sưởi ấm trong phòng đóng kín cửa. Ngoài bà ngoại (66 tuổi) và cháu ngoại (9 tuổi) đã tử vong; hai mẹ con được chuyển đến, nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu gồm chị: Dương Thị Lan, sinh năm 1982, trong tình trạng ngộ độc khí, khói khác, hơi, rối loạn đông máu, đau thắt ngực, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và cháu Đặng Duy Anh, sinh năm 2011, trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp do ngộ độc khí khác, khói và hơi, rối loạn đông máu, nhồi máu cơ tim, suy tim, viêm phổi.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tập trung cấp cứu, hỗ trợ hô hấp, thở ô-xy qua mask túi, điều trị chống bội nhiễm phổi kết hợp trấn an tâm lý, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, chăm sóc tích cực. Theo đó, hai mẹ con dần bình phục sức khỏe, các chỉ số ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.