Trong lần đọc thứ ba, và là lần đọc cuối cùng, dự luật về thay đổi luật cơ bản của Nga đã được các thành viên Duma Quốc gia Nga đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 383 phiếu ủng hộ, không có phiếu phản đối và 43 phiếu trắng. Toàn bộ số phiếu trắng này đều là của các nghị sĩ thuộc phái Đảng Cộng sản Nga.
Trả lời báo giới sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định những thay đổi là cần thiết căn cứ vào những thách thức và đòi hỏi của xã hội ngày nay. Ông cũng nói thêm rằng "từ nay cho tới khi cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến diễn ra, các nghị sĩ sẽ gặp gỡ các cử tri trên khắp cả nước nhằm làm rõ những thay đổi trong Hiến pháp".
Trong số các đề xuất sửa đổi Hiến pháp được thông qua, đáng lưu ý có việc chuyển một số quyền hạn của Tổng thống sang Duma, giới hạn thời gian cầm quyền của Tổng thống tối đa là hai nhiệm kỳ, cấm các quan chức có hộ chiếu và giấy phép cư trú ở nước ngoài, và bảo đảm vai trò tối cao của Hiến pháp trong hệ thống luật pháp LB Nga.
Trong số các sửa đổi Hiến pháp cũng bao gồm việc đặt ra mức thu nhập tối thiểu cao hơn mức sống cơ bản, ghi nhận những giá trị truyền thống và chính thức khẳng định Nga là nước kế thừa Liên bang Xô Viết. Bên cạnh đó, dự luật cũng thay đổi các luật liên quan tới các thủ tục và việc triển khai sửa đổi Hiến pháp.
Sau khi được Duma Quốc gia thông qua, các đề xuất sửa đổi Hiến pháp sẽ được đệ trình lên Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện) Nga. Dự kiến, Hội đồng Liên bang sẽ nhóm họp xem xét các đề xuất thay đổi Hiến pháp vào chiều 11-3. Nếu được hai phần ba thành viên Thượng viện ủng hộ, Tổng thống sẽ trình Tòa án Hiến pháp kiểm tra các sửa đổi Hiến pháp. Sau khi Tòa có phán quyết thông qua, sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến toàn quốc vào ngày 22-4 tới. Nếu đa số người dân bỏ phiếu ủng hộ thay đổi Hiến pháp, Tổng thống Nga sẽ ban hành một sắc lệnh công bố chính thức Hiến pháp sửa đổi, được công bố ngày các sửa đổi Hiến pháp có hiệu lực.
Trước đó, trong bài phát biểu trước Duma ngày 10-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định những đề xuất thay đổi Hiến pháp được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho việc "phát triển nước Nga một cách ổn định, tích cực trong bối cảnh lịch sử lâu dài".