Hạ viện Nga hủy bỏ việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện

Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho rằng quyết định hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) - được Nga ký kết tại New York năm 1996 - là "hoàn toàn chính đáng".
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh một phiên họp của của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp của của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/10, tại phiên họp toàn thể, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật về việc Nga hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Cụ thể, văn bản này bãi bỏ Điều 1 của Luật “Về việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện," trong đó quy định việc phê chuẩn hiệp ước được Nga ký kết tại New York (Mỹ) ngày 24/9/1996.

Tên của luật liên bang “Về việc phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện” cũng được đổi thành “Hiệp ước về Cấm thử hạt nhân toàn diện".

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin cho rằng quyết định này hoàn toàn chính đáng.

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại tại Hạ viện Nga Leonid Slutsky lưu ý rằng dự luật này đã được nhất trí thông qua và cho rằng động thái này liên quan đến hành động của Mỹ.

Ông nhấn mạnh Nga rút khỏi việc phê chuẩn hiệp ước và sẵn sàng thực hiện hành động thích hợp để góp phần duy trì an ninh toàn cầu.

Trước đó, ngày 22/9 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết nước này đã kêu gọi Mỹ thực hiện các bước để phê chuẩn CTBT.

CTBT là một thỏa thuận đa phương cấm tất cả các vụ thử nghiệm hạt nhân, dù là vì mục đích hòa bình hay quân sự.

Hiệp ước này được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 1996 và đã được 187 quốc gia ký kết nhưng vẫn chưa có hiệu lực.