Mỹ cảnh báo khả năng Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân

NDO -

Ngày 7/6, các quan chức cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã nhóm họp tại thủ đô Seoul để thảo luận về Triều Tiên và các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ đồng minh giữa hai nước, hai tuần sau khi lãnh đạo Hàn-Mỹ nhất trí nâng cấp quan hệ Seoul-Washington lên thành "Liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu".

Tên lửa đất đối đất được phóng trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật của Mỹ và Hàn Quốc tại một địa điểm ở Hàn Quốc, ngày 25/5. (Ảnh: Yonhap)
Tên lửa đất đối đất được phóng trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật của Mỹ và Hàn Quốc tại một địa điểm ở Hàn Quốc, ngày 25/5. (Ảnh: Yonhap)

Cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên ngày 5/6 đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Cuộc họp cũng đánh dấu các cuộc tham vấn trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, hôm 10/5.

Hai bên có kế hoạch nhóm họp lại tại Seoul vào ngày 8/6 trong một cuộc họp ba bên, có sự tham gia của người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 6/6 cho biết, Washington quan ngại Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân "trong những ngày tới".

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, ông Price nêu rõ: "Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Triều Tiên có thể tìm cách tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ 7 trong những ngày tới. Tôi có thể bảo đảm rằng đó là tình huống bất ngờ mà chúng tôi đã lên kế hoạch và nó là một chủ đề thảo luận có dự tính với các đồng minh và đối tác". Tuy nhiên, ông cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo giới chức tình báo ở Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên có thể đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Trước đó, Triều Tiên đã từng 6 lần tiến hành thử hạt nhân, trong đó lần gần nhất là vào tháng 9/2017.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cảnh báo sẽ có phản ứng nhanh, mạnh mẽ và rõ ràng từ Mỹ, Hàn Quốc và thế giới trong trường hợp Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân.