Hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh ứng phó mưa lũ

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, các địa phương, đơn vị trên địa bàn hai tỉnh đã chủ động triển khai biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.
Các đồng chí lãnh đạo xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát các khu vực sạt lở để chủ động ứng phó.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ sáng 19/8 đến chiều 20/8, lượng mưa đo được tại các xã của Hà Tĩnh rất cao. Cụ thể, tại Cẩm Nhượng 376 mm; Thạch Đồng 303mm; Linh Cảm 325mm; Thành Sen 279mm, Hương Sơn 235mm, Hương Khê 234mm; Kỳ Anh 206mm, Sơn Diệm 194mm… Tính đến 17 giờ ngày 20/8, mực nước tại Kẻ Gỗ đạt cao trình + 21,08/+32,5m (dung tích 92,12/345 triệu mét khối); mực nước Sông Rác là +15,58/+23,2m (dung tích 34,7/124,5 triệu mét khối). Theo dự báo, mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, gây lũ quét trên các sông, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đồng chí Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Hải cho biết, trong quá trình đi thăm đồng ở khu vực thôn Phúc Hải, ông Trần Kim T. (sinh năm 1969, ở thôn Phú Minh, xã Đan Hải) bị sét đánh chết tại chỗ; còn ông Hoàng Xuân Th. (sinh năm 1966, ở thôn Quý Hoa, xã Đan Hải) bị bỏng nặng. Ngay sau sự việc, chính quyền địa phương cùng người dân khẩn trương đưa người bị thương đến cơ sở y tế, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình người chết và hỗ trợ lo hậu sự. Theo dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra, vì vậy chính quyền xã Đan Hải cảnh báo người dân chủ động ứng phó, đề phòng các nguy cơ dông lốc, sấm sét, ngập úng, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, bảo đảm tiêu thoát nước nhanh, hạn chế ngập úng kéo dài.

Tại xã Cẩm Trung, mưa lớn gây sạt lở hơn 50m trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển và làm sạt lở hơn 350m phía bờ hữu sông Rác đoạn từ cống đập Cần đến mỏ đá Lạc An. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, ngay trong chiều 20/8, địa phương đã cấm đường và cắm biển cấm người qua lại những điểm sạt lở. Cùng với đó, xã yêu cầu ban cán sự các thôn, phòng ban chuyên môn và lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân. Tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập úng để người dân chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn, bảo đảm tính mạng và tài sản.

Chánh Văn phòng Thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh cho biết, mưa lớn trong hai ngày qua khiến hơn 2.000ha lúa hè thu và 55,7ha hoa màu ở các xã Cẩm Trung, Kỳ Xuân, Gia Hanh, Tùng Lộc, Xuân Lộc… bị ngập, gãy đổ. Một số công trình của các hộ gia đình, trường học ở xã Kỳ Xuân bị sập, sụt lún. Tại khu vực miền núi, mưa lớn khiến một số tuyến đường giao thông, cầu tràn bị ngập lũ, gây chia cắt cục bộ tại một số khu dân cư ở hai xã Sơn Kim 1, Sơn Tây.

Từ ngày 19 đến sáng 20/8, nhiều địa phương ở miền tây Nghệ An cũng xảy ra mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến các khe, suối dâng nhanh, gây ngập đường và chia cắt giao thông tại một số khu vực. Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Hợp, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, nước từ khu vực rừng đầu nguồn đổ về khiến cầu tràn trên tuyến đường vào Trường trung học cơ sở Tam Hợp và bản Phồng bị ngập sâu. Trước tình hình nêu trên, Đồn đã kịp thời cử lực lượng phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã Tam Thái lập chốt kiểm soát tạm thời tại khu vực cầu tràn. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và phương tiện không qua lại khu vực bị ngập nhằm bảo đảm an toàn.

Tại xã Yên Hòa, mưa lớn đã cuốn trôi cầu tạm trên tuyến đường dẫn vào hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt, khiến toàn bộ bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng với hơn 300 hộ và hơn 1.400 khẩu bị cô lập tạm thời. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Yên Hòa cử cán bộ, lực lượng tại chỗ xuống kiểm tra hiện trường; đồng thời yêu cầu ban quản lý hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt thông báo, khuyến cáo người dân không tự ý vượt qua khu vực nước chảy xiết. Địa phương cũng kiểm tra nhu cầu lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu của người dân. Trong trường hợp tình trạng cô lập kéo dài, xã sẽ phối hợp các lực lượng tìm phương án vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm, ưu tiên người già, trẻ nhỏ, người đau ốm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng; kịp thời thông tin, cảnh báo, hướng dẫn nhân dân chủ động phòng tránh. Chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông tại các khu vực nguy hiểm; xây dựng và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hậu cần tại các địa bàn xung yếu để kịp thời ứng cứu, khắc phục sự cố...

Có thể bạn quan tâm