Điểm Trường mầm non Hương Đô và Trường tiểu học Hương Đô là hai trong tổng số 15 Trường học ở “Rốn lũ” Hương Khê bị ngập sâu nhất và chịu nhiều thiệt hại nhất. Do vậy, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các trường học được chính quyền các cấp cùng các bậc phụ huynh quan tâm hơn cả.
Sau khi nước rút, 300 cán bộ, chiến sĩ BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đoàn Thanh niên huyện Hương Khê cùng chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã đến các điểm Trường Mầm non Hương Đô, điểm trường Hương Phúc - Trường Tiểu học Hương Phúc (xã Hương Trạch), Trường Mầm non Lộc Yên vét bùn, lau rửa bàn ghế, đồ dùng phục vụ công tác dạy học.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Đô (Hương Khê) Trần Quốc Toản cho biết: Ngay sau khi nước rút, nhà trường đã huy động toàn thể giáo viên và một số phụ huynh học sinh tiến hành dọn dẹp, vệ sinh phòng học.
Được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, công việc dọn dẹp vệ sinh, nạo vét bùn đất được thực hiện một cách mau chóng. Với tiến độ triển khai như hiện nay, dự kiến đầu tuần sau, nhà trường sẽ bảo đảm các điều kiện để đón học sinh đến lớp. “Bên cạnh công tác hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, trong đó tập trung cho công tác cứu hộ, sơ tán dân cư vùng nguy hiểm, bị cô lập đến nơi an toàn; tổ chức chi viện lương thực, nhu - yếu phẩm cần thiết cho người dân, hiện nay chúng tôi đang tập trung tuyên truyền, đôn đốc và hỗ trợ bà con nhân dân sẵn sàng ứng phó với các tình huống thời tiết khi bão Sarika đổ bộ vào đất liền”, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Hoàng Công Lý cho biết thêm.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15 đến 17-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa dự kiến từ 100 - 200mm. Theo dự báo, khả năng cơn bão Sarika sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hà Tĩnh những ngày tới. Trong khi đó, tính đến sáng nay, 16-10, mực nước hồ Kẻ Gỗ đã ở cao trình 30,40m; dự kiến ngày 17-10, mực nước hồ ở cao trình 31,7m; sau 20-10, mực nước hồ ở cao trình +32,8m.
Căn cứ Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, căn cứ vào lịch thủy triều khu vực Hà Tĩnh, để bảo đảm an toàn cho công trình, giảm thiểu thấp nhất ngập lũ vùng hạ du và chủ động đối phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công trình Kẻ Gỗ - Bộc Nguyên sẽ tiến hành xả tràn hồ Kẻ Gỗ từ 7 giờ ngày 17-10 với lưu lượng 200 - 300m3/s (tùy theo điều kiện thời tiết).
Theo Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật, để chủ động các phương án ứng phó, địa phương đã lên phương án chi tiết cho việc di dời tại chỗ 1.914 hộ dân (3.700 nhân khẩu) vùng trũng đến nơi tránh trú an toàn; chuyển đàn gia súc, gia cầm đến các gò cao, huy động lực lượng giúp dân dời chuyển, kê cao tài sản, đồ dùng vật dụng gia đình tránh không bị ngập trong nước; chủ động bố trí lực lượng canh gác, cảnh giới, hướng dẫn giao thông, bảo vệ an toàn người và phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn.
“Rút kinh nghiệm từ đợt xả tràn trong trận lũ lớn năm 2010, Ban Chỉ huy phòng, chống bão lụt huyện đã chủ động điều 21 tàu thuyền gắn máy công suất dưới 20 CV của ngư dân vùng biển cùng chín thuyền máy của các địa phương phục vụ cho công tác di dời; xử lý gia cố hệ thống đê điều, đề phòng sạt lở đê khi nước dâng. Cùng đó, lên kịch bản huy động canô hàng và 33 xe cơ giới gầm cao, bố trí lực lượng quân đội, công an và đoàn thanh niên túc trực 24/24 giờ sẵn sàng hỗ trợ các xã vùng hạ du lòng hồ Kẻ Gỗ gồm các xã: Cẩm Quan, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Vịnh, Cẩm Bình…”, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết thêm.
Cùng với việc chủ động triển khai các phương án ứng phó với bão Sarika của chính quyền các cấp, người dân ở các vùng trọng yếu tại Hà Tĩnh cũng khẩn trương chằng chéo nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi về khu vực an toàn, đặc biệt là sẵn sàng di tản khi có lệnh di dời. Anh Nguyễn Huy Cường, Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) cho hay: “Mặc dù đã có kinh nghiệm đối phó với mưa lũ ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên, tuy nhiên, khi nước lũ chưa rút, hồ Kẻ Gỗ và Bộc Nguyên lại xả tràn cộng với những tác động của bão Sarika thì mọi thứ đều có thể xảy ra, vì vậy chủ động ứng phó, phòng tránh là giải pháp hữu hiệu nhất để giảm bớt rủi ro”.
Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi thông báo lũ khẩn cấp trên các sông khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó cho thấy, tại Hà Tĩnh, lũ thượng lưu sông Ngàn Sâu đang xuống trong khi lũ sông Ngàn Phố lên lại; hạ lưu sông Ngàn Sâu và sông La cũng đang lên. Do vậy, các địa phương ở Hà Tĩnh hiện đang tổ chức kiểm tra, canh gác, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm qua sông suối để tránh xảy ra các trường hợp thiệt hại về người do bất cẩn. Sẵn sàng phương án chuẩn bị "bốn tại chỗ" tại các địa phương, đơn vị để chủ động cung ứng khi cần thiết.