Hạ thủy thành công tàu dịch vụ điện gió hiện đại CSOV

Chiều 28/7, tại Quảng Ninh, Công ty Đóng tàu Hạ Long, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã hạ thủy thành công tàu dịch vụ vận hành và bảo dưỡng điện gió ngoài khơi CSOV 9020 (YN552213), tàu thứ 7 trong series 14 chiếc cùng loại.

Công ty Đóng tàu Hạ Long hạ thủy thành công tàu dịch vụ vận hành và bảo dưỡng điện gió ngoài khơi CSOV 9020.
Công ty Đóng tàu Hạ Long hạ thủy thành công tàu dịch vụ vận hành và bảo dưỡng điện gió ngoài khơi CSOV 9020.

Hạ thủy thành công tàu CSOV 9020 ghi dấu hành trình vượt qua không ít khó khăn của tập thể người thợ đóng tàu Hạ Long, tiếp tục khẳng định năng lực thiết kế, chế tạo các dòng tàu công nghệ cao của ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam trong bối cảnh Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đang triển khai xử lý doanh nghiệp theo Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long cho biết, CSOV 9020 là dòng tàu dịch vụ chuyên dụng hiện đại phục vụ thi công, vận hành và bảo dưỡng các trang trại điện gió ngoài khơi, lĩnh vực đang phát triển mạnh trên thế giới và đòi hỏi trình độ kỹ thuật rất cao trong thiết kế cũng như chế tạo. Tàu có chiều dài 88m, rộng 19,7m, cao 8,2m, tốc độ tối đa 12,5 hải lý/giờ, tổng dung tích khoảng 6.700 GT. Tàu được bố trí 90 cabin, gồm 60 cabin đơn và 30 cabin đôi, đáp ứng sức chứa 120 người.

Đặc biệt, tàu CSOV 9020 được trang bị hệ thống định vị động DP2, hệ thống động lực gồm 4 chân vịt điện-thủy lực, có khả năng quay 360 độ, cùng hệ thống tháp Tower và Gangway chuyên dụng phục vụ thi công điện gió ngoài khơi. Đây đều là những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật rất cao về độ chính xác, khả năng tích hợp hệ thống, độ ổn định và an toàn trong quá trình chế tạo, lắp dựng và vận hành.

ndo_br_1785221533949-8792379066305673176-g4646541606228308647-h-6260.jpg
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Văn Mạnh gửi lời cảm ơn chủ tàu TSSM, Tập đoàn Damen và các tổ chức đăng kiểm, đội ngũ giám sát, nhà cung cấp, nhà thầu phụ đã đồng hành và hỗ trợ công ty trong suốt quá trình triển khai dự án. Ông cũng biểu dương toàn thể cán bộ, công nhân công ty đã không quản khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm đưa con tàu hạ thủy an toàn, đúng tiến độ. Sự tận tâm, bản lĩnh và tay nghề của người lao động là nền tảng để công ty tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín và thương hiệu trên thị trường đóng tàu.

Trong bối cảnh Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy đang triển khai xử lý doanh nghiệp theo Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ, mỗi hợp đồng được triển khai đúng tiến độ, mỗi sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực nội tại, ý chí vượt khó và quyết tâm giữ vững thương hiệu đóng tàu Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy nhấn mạnh, việc hạ thủy thành công mới là một dấu mốc quan trọng ban đầu của dự án. Ngay sau lễ hạ thủy, cán bộ, công nhân Công ty Đóng tàu Hạ Long cần tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại; phối hợp chặt chẽ với chủ tàu TSSM, Tập đoàn Damen cùng các đơn vị đăng kiểm trong quá trình chạy thử và bàn giao tàu đúng tiến độ, bảo đảm tuyệt đối an toàn và chất lượng cũng như các yêu cầu kỹ thuật đã cam kết.

ndo_br_1785222818001-8792379066305673176-g4646541606228308647-h-3090.jpg
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu tại sự kiện.

Việc đóng thành công tàu CSOV9020 tiếp tục cho thấy đội ngũ kỹ sư, công nhân Công ty Đóng tàu Hạ Long đã làm chủ nhiều công nghệ đóng tàu hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chủ tàu quốc tế. Từ công tác quản lý chất lượng, gia công kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, tích hợp hệ thống đến kiểm soát kỹ thuật đều được thực hiện theo quy trình quốc tế với sự giám sát chặt chẽ của các tổ chức đăng kiểm CR và DNV.

Có thể bạn quan tâm