Hà Nội tổ chức gắn biển tên các đường phố Lê Quang Ðạo, Ðào Duy Tùng và Nguyễn Cơ Thạch

Theo Nghị quyết của HÐND thành phố Hà Nội khóa 13 tại kỳ họp thứ 14, đường Lê Quang Ðạo được đặt cho đoạn từ cửa Sân vận động Quốc gia (cuối đường Lê Ðức Thọ) đến ngã ba tiếp nối với đường Láng - Hòa Lạc (huyện Từ Liêm), chiều dài 2.000m, chiều rộng 60-100m.

Ðường Ðào Duy Tùng được đặt cho đoạn từ quốc lộ 3 (đường vào cửa Tây di tích thành Cổ Loa) đến đường vòng Thành Trung đi đền thờ An Dương Vương (huyện Ðông Anh), chiều dài 2.400m, chiều rộng 17,5m.

Phố Nguyễn Cơ Thạch được đặt cho đoạn từ ngã ba đường Hồ Tùng Mậu bên cạnh UBND huyện Từ Liêm đi qua khu đô thị Mỹ Ðình I, Mỹ Ðình II đến gần khu nhà CT6 Mỹ Ðình I (huyện Từ Liêm), chiều dài 1.000m, chiều rộng 40m.

Ông Lê Quang Ðạo tên thật là Nguyễn Ðức Nguyên, sinh ngày 8-8-1921, tại xã Ðình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (khóa IV).

Ông Ðào Duy Tùng, sinh ngày 20-5-1924 tại xã Cổ Loa (Ðông Anh, Hà Nội), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Ðảng (khóa VII).

Ông Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, sinh ngày 15-5-1921, tại xã Liên Minh (Vụ Bản, Nam Ðịnh), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. 

Có thể bạn quan tâm