Việc thi công mở rộng đường Nguyễn Tri Phương có thể sẽ hủy hoại nhiều di vật có giá trị của Kinh Thành Thăng Long xưa, do vậy Hà Nội tạm dừng công việc này.
Từ ngày 14-11, Sở Giao thông công chính Hà Nội tiến hành thi công mở động đường Nguyễn Tri Phương, nằm bên cạnh khu di tích Thành cổ Hà Nội. Ðường Nguyễn Tri Phương có chiều dài gần 1.000 m. Theo bản đồ cũ, khu đất này nằm trong Tử Cấm Thành của Thành Thăng Long xưa.
Tại hố đào bên cạnh cổng khu di tích Thành cổ dài 37 m, rộng 8 m, sâu 1,5 m, cán bộ Ban Quản lý di tích Thành cổ Hà Nội đã thu được một số hiện vật cổ như gạch, ngói, bát, đĩa... Sự xuất hiện của những cổ vật này cho thấy việc thi công mở rộng đường Nguyễn Tri Phương có thể sẽ hủy hoại nhiều di vật có giá trị của Kinh Thành Thăng Long xưa.
Vừa qua, tại cuộc họp với các ngành giao thông - công chính, văn hóa - thông tin, Viện Khảo cổ học và một số nhà khoa học, UBND thành phố Hà Nội quyết định tạm dừng thi công mở rộng đường Nguyễn Tri Phương. UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Giao thông công chính phối hợp các ngành nghiên cứu, đề xuất phương án thi công phù hợp, bảo đảm tiến độ công trình, đồng thời bảo vệ được các di tích dưới lòng đất. Thành phố sẽ phối hợp Viện Khảo cổ khai quật một số hố trước khi tiếp tục thi công.