Hà Nội quyết tâm đột phá

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025- 2030 định hướng phát triển của Thủ đô đến năm 2030, và định hình chiến lược với tầm nhìn 100 năm. Thành phố cũng xác định các khâu đột phá quan trọng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống sớm nhất, hiệu quả nhất.

Một góc Thủ đô Hà Nội hôm nay. (Ảnh DUY LINH)
Một góc Thủ đô Hà Nội hôm nay. (Ảnh DUY LINH)

Sớm cụ thể hóa mục tiêu

Những ngày này tại phường Long Biên, không khí thi công xây dựng tuyến mương Việt Hưng-Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối rất khẩn trương. Đây là một trong những công trình trọng điểm về hạ tầng thoát nước và cảnh quan đô thị của thành phố Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, liên quan trực tiếp đến 475 hộ dân (trong đó có 25 hộ đất ở, 450 hộ đất nông nghiệp và khoảng 10 hộ phải bố trí tái định cư). Dù bộ máy chính quyền phường Long Biên mới chính thức đi vào vận hành được 5 tháng, lãnh đạo phường tự tin khẳng định sẽ bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án.

Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết, ngoài dự án hồ điều hòa Cự Khối, hiện nay phường triển khai nhiều công trình hạ tầng quan trọng khác. Những công trình quan trọng này là bước cụ thể hóa cho một trong ba khâu đột phá được Đại hội Đảng bộ phường Long Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định, là tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng hướng tới đô thị “xanh, văn minh, hiện đại”.

Cuối tháng 12, Hà Nội khởi công hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là dự án Khu đô thị thể thao Olympic có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, trên địa bàn 11 xã; dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 11.000ha, bao gồm trục giao thông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên, không gian công cộng và các khu tái thiết đô thị, được xác định là dự án hạ tầng đô thị chiến lược.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, dự án khi hoàn thành sẽ là biểu tượng của Thủ đô, tạo nên “kỳ tích sông Hồng”.

Cùng với đó, thành phố khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao-Ngọc Khánh-LángHòa Lạc), với tổng chiều dài gần 40 km, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng, dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Trước đó vào tháng 8 và tháng 10/2025, các cây cầu lớn như cầu Hồng Hà, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, rồi tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo) cùng nhiều công trình, dự án có ý nghĩa xã hội thuộc lĩnh vực phát triển đô thị, nhà ở và không gian công cộng của thành phố cũng chính thức được khởi công. "Các dự án này thể hiện tầm nhìn mới, hứa hẹn kiến tạo không gian cảnh quan xanh, đẹp, hiện đại của Thủ đô", Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Những công trình này là bước đi để đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, đó là đến năm 2030, Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Ba đột phá kiến tạo không gian phát triển

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung thực hiện ba khâu đột phá để đạt những mục tiêu phát triển của thành phố đến năm 2030.

Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, hoàn thành việc cụ thể hóa Luật Thủ đô; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục hạn chế và khơi thông, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đảng bộ thành phố sẽ tập trung thực hiện ba khâu đột phá để đạt những mục tiêu phát triển của thành phố đến năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong

Thứ hai, phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thủ đô có bản lĩnh, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, tư duy chiến lược, có năng lực tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thành phố sẽ thu hút, trọng dụng các nhà lãnh đạo, quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng, người lao động có trình độ cao ở trong và ngoài nước, cả khu vực công và tư.

Thứ ba, phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối với việc đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối đa dạng với tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp liên vùng, quốc tế bằng các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đuống, đường sắt đô thị kết nối đô thị vệ tinh với vùng trung tâm và các tỉnh lân cận.

Thành ủy Hà Nội tập trung đẩy mạnh đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân theo tinh thần Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo “lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng và đổi mới sáng tạo làm động lực để thực hiện các nhiệm vụ”.

Thành phố phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, lựa chọn trúng, đúng và tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, điểm nghẽn. Cấp ủy các cấp xây dựng, củng cố, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, quy định chặt chẽ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ, quy trình công tác; tránh bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Những đột phá này cũng sẽ giúp thành phố giải quyết được năm vấn đề bức xúc là: Úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, trong quá trình triển khai, các sở, ban, ngành, địa phương phải phân công rõ người, rõ việc, rõ từng cấp, rõ thời gian thực hiện. Mỗi sở, ngành, xã, phường phải đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số với thành phố. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phân cấp, phân quyền để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với mục tiêu hướng đến là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và kiến tạo phát triển.

Có thể bạn quan tâm