Để phục vụ nhân dân trong những ngày nắng nóng này, Công ty điện lực Hà Nội đã lệnh cho các đơn vị ngừng cắt điện theo kế hoạch, đồng thời tăng cường số người ứng trực tại các đơn vị và các trạm điện có mật độ dân cư lớn để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
Do đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tại Hà Nội có ngày lên tới 37 đến 38 độ nên nhu cầu dùng điện của thành phố tăng từ 30 đến 40% so với tuần trước.
Đặc biệt trong các ngày từ 20 đến 23-6-2004 sản lượng điện đã lên tới 14 triệu kwh ngày (tăng 2 triệu kwh so với cùng kỳ năm 2003).
Nhằm bảo đảm cấp điện ổn định cho khách hàng trong mùa hè này, các đơn vị quản lý vận hành lưới điện của Công ty điện lực Hà Nội đã tích cực kiểm tra rà soát lưới điện, phát hiện và xử lý những điểm đe dọa sự cố, tiến hành san tải các máy biến áp và đường dây đầy tải, đồng thời tiến hành hạ ngầm các đường dây trung áp có nhiều hộ vi phạm hành lang lưới điện nhằm giảm thiểu tai nạn điện trong mùa mưa bão.
Đến ngày 22-6-2004, các điện lực Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng đã hạ ngầm hơn 5km đường dây 6kv tại các phường Chương Dương và Phúc Tân, Đồng Tâm, Trương Định, Đại Cồ Việt giải tỏa gần 300 hộ ra khỏi hành lang lưới điện.