Hà Nội kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân thành phố

Ngày 10/ 3, tại kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và thành viên Ủy ban nhân dân thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ cương vị mới. ( Ảnh: Duy Linh)
Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ cương vị mới. ( Ảnh: Duy Linh)

Hội đồng nhân dân thành phố đã bầu đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với đồng chí Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Dân tộc thành phố và đồng chí Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Hà Nội kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân thành phố ảnh 1

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bỏ phiếu bầu kiện toàn công tác nhân sự Ủy ban nhân dân thành phố. (Ảnh: Duy Linh)

Trước đó, kỳ họp đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Chu Phú Mỹ (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và đồng chí Nguyễn Tất Vinh (nguyên Trưởng ban Dân tộc thành phố) do nghỉ chế độ.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm bảo đảm bộ máy của Ủy ban nhân dân thành phố hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả. Hội đồng nhân dân thành phố tin tưởng và mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, trước cử tri và nhân dân Thủ đô để cùng tập thể Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.