Hà Nội hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu quân sự, quốc phòng

Ngày 29/12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2022. Hội nghị thống nhất đánh giá, thành phố đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu quân sự, quốc phòng...
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ.
Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ.

Năm 2022, thành phố Hà Nội đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn; trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt.

Điển hình như tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng; duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, quân sự quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm được đẩy mạnh.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 2.311 lượt bộ đội và dân quân tự vệ tham gia chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả 133 vụ hỏa hoạn, 6 vụ cháy rừng, 3 vụ thiên tai, 3 vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đã tuyển chọn 3.500 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt 21,2%.

Phối hợp, chỉ đạo và tổ chức 784 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, cập nhật kiến thức quốc phòng-an ninh cho 75.470 người thuộc các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch.

Song song với đó, các cấp, ngành, địa phương coi trọng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường đầu tư, bảo đảm về quốc phòng, góp phần nâng cao khả năng huy động nguồn lực của thành phố cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đúng với quan điểm: Mỗi bước phát triển kinh tế-xã hội là bước tăng cường củng cố về quốc phòng và an ninh...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện và bảo đảm chất lượng các mặt công tác năm 2023.

Trong đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đối với 9 quận, huyện; diễn tập bảo đảm trong tác chiến phòng thủ đối với 2 sở; diễn tập phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cho 2 huyện trọng điểm trên địa bàn và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 140 xã, phường, thị trấn.

Thực hiện tốt phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường đầu tư quốc phòng, quân sự...

Tổ chức tập huấn, huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản-Thiết thực-Vững chắc”; thực hiện chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023; tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm nhanh, gọn và an toàn trong phòng, chống dịch.

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đoàn đại biểu thành phố đi thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 năm 2023...

Tại hội nghị, 3 tập thể đã vinh dự được Bộ Quốc phòng trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng; 8 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng cho 11 tập thể; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 15 tập thể có thành tích trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ; 16 tập thể có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng-an ninh.