UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3340/QĐ-UB ngày 28-5-2004 điều chỉnh giá đền bù đất phục vụ thi công dự án nút giao thông Ngã Tư Vọng, một công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Theo đó, mức giá đền bù cao nhất cho các thửa đất ở vị trí một là 21 triệu 200 nghìn đồng/m2 .
Đó là các thửa đất ở vị trí mặt tiền đường Trường Chinh thuộc các số nhà 21 đến 41 (bên lẻ) và từ số 48 đến 60 (bên chẵn) và mặt tiền đường Giải Phóng từ số 263, 265, 267, 289 và 291, 293, 295. Các thửa đất ở các vị trí còn lại lần lượt được đền bù với các mức giá 18 triệu đồng - 16 triệu đồng - 14 triệu đồng và 8 triệu đồng.
Các hộ dân bị thu hồi toàn bộ đất ở hoặc phần diện tích còn lại không đủ để ở khi di chuyển được mua nhà tái định cư tại khu đô thị mới Định Công, Đền Lừ, và nhà A15 tập thể Trường đại học Kinh tế quốc dân với mức giá trung bình 4 triệu đồng/m2 cho căn hộ ở khu đô thị mới Định Công và Đền Lừ và 3,2 triệu đồng/m2 cho nhà ở khu tập thể Trường đại học Kinh tế quốc dân.
Như vậy, đây là lần thứ hai thành phố phải điều chỉnh mức giá đền bù cho khu vực này phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thi công nút Ngã Tư Vọng. Được biết, dự án xây dựng và cải tạo nút giao thông Ngã Tư Vọng đã có quyết định thu hồi 4,26ha đất, liên quan 180 hộ dân và cơ quan nằm trên địa bàn hai phường Phương Mai (quận Đống Đa) và Phương Liệt (quận Thanh Xuân) từ ngày 23-7-2001. Thành phố đã phê duyệt mức giá đền bù lần đầu tiên là 14,8 triệu đồng/m2 vào ngày 21-5-2001. Sau đó, mức giá này được điều chỉnh thành 17 triệu đồng/m2 vào ngày 13-4-2003. Tuy nhiên, với mức giá này chỉ có 40 hộ dân và cơ quan, trong tổng số 180 hộ và cơ quan trong diện phải di dời nhận tiền đền bù. Do không có đủ mặt bằng nên mặc dù dự án được khởi công cách đây hơn hai năm nhưng mới thi công xong cầu vượt, một trong bốn hạng mục của công trình. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo trong tháng 6 này, chủ đầu tư dự án và các quận phải giải quyết xong những vướng mắc về giải phóng mặt bằng ở dự án trọng điểm này.