Hà Nội: Bắt tạm giam sáu đối tượng tại Trung tâm Đăng kiểm 29-07D

Trong sáu đối tượng bị khởi tố và tạm giam tại Trung tâm Đăng kiểm 29-07D có Lê Thành Chung (sinh năm 1982, Giám đốc trung tâm) và Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1983, Phó Giám đốc trung tâm).
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D. (Nguồn: Hà Nội mới).
Cơ quan Công an đọc lệnh khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D. (Nguồn: Hà Nội mới).

Ngày 8/3, liên quan sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh (Hà Nội), Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam sáu đối tượng để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sáu đối tượng bị bắt gồm: Lê Thành Chung (sinh năm 1982, trú tại thành phố Hà Nội; Giám đốc trung tâm); Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 1983, trú tại thành phố Hà Nội; Phó Giám đốc trung tâm).

Bốn đối tượng còn lại là đăng kiểm viên, gồm: Đào Huy Chung (sinh năm 1977, trú tại thành phố Hà Nội); Lê Văn Ngọc (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hà Nam); Đỗ Văn Huân (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Nam Định); Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại tỉnh Bắc Giang, đã nghỉ việc).

Theo điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định các đăng kiểm viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D đã bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới (lỗi về đèn, phanh, khí thải) thông thường và bỏ qua lỗi về trọng tải để nhận tiền từ khách hàng 100.000-200.000 đồng/xe.

Tổng số tiền các đối tượng chia nhau lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Theo ghi nhận của phóng viên, tính đến ngày 8/3, sau khi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-32D ở phường Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội) tự treo biển dừng hoạt động, Hà Nội chỉ còn 7/31 trung tâm hoạt động.

Mỗi ngày, các trung tâm đăng kiểm tại thành phố chỉ kiểm định được khoảng gần 1.000 xe, trong khi nhu cầu của người dân rất lớn, dẫn đến tình trạng ùn tắc và quá tải tại các trung tâm.

Danh sách 7 trung tâm còn hoạt động tại Hà Nội tính đến ngày 8/3 gồm: 29-01V (Liên Ninh, Thanh Trì); 29-04V (Quang Minh, Mê Linh); 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì); 29-08D (Kim Chung, Hoài Đức); 29-11D (Đông Sơn, Chương Mỹ); 29-13D (Nguyên Khê, Đông Anh); 29-22D (thị trấn Phùng, Đan Phượng).